Phóng to |
| Thí sinh xem lại bài thi sau khi kết thúc môn thi trong kỳ thi ĐH 2005 |
- Điểm sàn là mức điểm xét tuyển tối thiểu để các trường nhận đơn xét tuyển của thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Thí sinh phải có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn mới được xét tuyển NV1 và nộp hồ sơ xét tuyển NV2, 3. Điểm sàn sẽ giúp các trường định ra mức điểm xét tuyển bằng cách căn cứ vào chỉ tiêu tuyển và điểm thi của thí sinh.
Từ mức điểm sàn đã được quy định, do đó điểm xét tuyển không được thấp hơn điểm sàn; đồng nghĩa với điểm xét tuyển NV sau sẽ không được thấp hơn điểm trúng tuyển NV trước. Đối với hầu hết các trường, điểm xét tuyển sẽ cao hơn điểm sàn.
Điểm chuẩn là mức điểm trúng tuyển của từng trường, từng ngành.
Như vậy, điểm sàn coi như điều kiện cần, còn điểm trúng tuyển là điều kiện đủ. Điểm trúng tuyển không được thấp hơn điểm sàn. Ví dụ, trường ĐH A nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển với mức từ 17 điểm trở lên nhưng chỉ có những thí sinh đạt 19 điểm mới thuộc diện trúng tuyển vì tại mức 19 điểm trường tuyển đủ chỉ tiêu được giao, còn mức 17 điểm thì số lượng đã vượt quá nhiều so với chỉ tiêu.
Do đó, nếu không trúng tuyển vào trường ĐH này nhưng điểm của bạn cao hơn điểm sàn và cao hơn hoặc bằng điểm của trường còn chỉ tiêu xét tuyển NV2 bạn mới đủ điều kiện nộp hồ sơ. Bạn chỉ được nộp một hồ sơ để xét tuyển NV2. NV3 dành cho những thí sinh không trúng tuyển NV2 nộp hồ sơ vào những trường đã tuyển NV2 nhưng còn thiếu chỉ tiêu.
* Em không hiểu về trường tổ chức thi và trường không tổ chức thi như thế nào. Em ở Bình Định, em muốn thi vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, vậy em phải đăng ký dự thi (ĐKDT) ở đâu, nộp hồ sơ như thế nào? Sau khi thi đề chung của Bộ GD-ĐT, em phải làm tiếp những việc gì? Bạn em muốn thi vào một trường ĐH hoặc CĐ không tổ chức thi thì làm những việc gì? (trangia005@)
- Trường có tổ chức thi là những trường ĐH thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT hoặc những trường CĐ tổ chức thi riêng theo đề thi của trường. Trường không tổ chức thi là những trường lấy kết quả thi ĐH của những thí sinh đã thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT vào các trường ĐH trong cả nước để xét tuyển.
Bạn thi vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), đây là trường tổ chức thi, do đó khi làm hồ sơ ĐKDT, bạn ghi đầy đủ mục 2, mục 3 bạn để trống.
Bạn của bạn muốn thi vào một trường ĐH hoặc CĐ không tổ chức thi thì ở mục 2 ghi tên một trường ĐH bất kỳ có tổ chức thi, ký hiệu trường và khối thi của trường này (mã ngành không cần phải ghi). Mục 3 ghi tên trường, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành mà bạn muốn học tại trường này. Tất cả mục 3 phải ghi đầy đủ.
Sau đó, bạn photocopy mặt trước phiếu đăng ký dự thi số 1. Bản photocopy này sẽ được các sở GD-ĐT chuyển cho các trường không tổ chức thi cùng với ảnh và địa chỉ đã dán tem sẵn của bạn để trường này có đầy đủ thông tin của bạn như những trường tổ chức thi.
Tất cả hồ sơ nộp tại Sở GD-ĐT và các địa điểm do sở quy định từ nay đến hết ngày 10-4-2006. Sau ngày này, bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại trường ĐKDT đến ngày 17-4-2006.
Sau khi thi đề chung của Bộ GD-ĐT, bạn chờ kết quả thi. Nếu không trúng tuyển vào trường ĐKDT nhưng điểm của bạn cao hơn điểm sàn và bằng hoặc cao hơn điểm của trường công bố tuyển thêm NV2, 3, bạn nộp hồ sơ gồm: giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường và một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc gửi qua đường bưu điện chuyển phát nhanh để xét tuyển NV2, 3 vào những trường còn thiếu chỉ tiêu.
* Em tôi thi vào Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM khối H, nếu không đậu thì em tôi có thể đăng ký xét tuyển NV2 vào trường khác không? Nếu có thì những trường nào? (Thanh Pham, thanh82202@)
- Nếu không trúng tuyển vào Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, em bạn có thể nộp hồ sơ xét tuyển NV2 vào các trường ĐH dân lập Hồng Bàng, ĐH dân lập Văn Lang với điều kiện có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điềm sàn ĐH.
* Em muốn thi khối V của Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng thì có thi ở cụm Quy Nhơn không? Em thi năm đầu nên em chưa hiểu rõ về vấn đề tuyển sinh ở các trường không tổ chức thi, chẳng hạn các trường ĐH dân lập. Em muốn làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng thì làm và gởi đi thế nào? (Tuan Van, i_thinkyou@)
- Thi khối V ngành Kiến trúc tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) bạn thi tại Đà Nẵng. Cụm thi Quy Nhơn chỉ dành cho những thí sinh thi vào Trường ĐH Quy Nhơn và các thí sinh ở Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam có nguyện vọng thi vào các trường ĐH đóng tại khu vực Hà Nội và TP.HCM.
Về thắc mắc trường không tổ chức thi và xét tuyển nguyện vọng, bạn xem lại phần trả lời phía trên.
* Năm nay em định thi vào ĐH Công nghiệp TP.HCM ngành Khoa học máy tính. Cho em hỏi cụ thể là ngành này học gì, sau này làm gì? Em thấy hệ CĐ có ngành Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, khi không đủ điểm học ĐH của trường này nhưng đủ điểm học CĐ thì trường sẽ tự chuyển điểm xuống rồi gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh hay là trường gửi giấy báo điểm về sau đó em xin nộp NV2 vào hệ CĐ của trường?
Xin cho em biết thông tin về mức điểm chuẩn xét tuyển ngành Công nghệ thông tin năm 2005 của Trường CĐ Cao Thắng và Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM. (animorphs_nt@)
- Ngành Khoa học máy tính đào tạo cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và chuyên sâu về khoa học máy tính, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội, có năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
Không trúng tuyển vào hệ ĐH Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhưng có điểm cao hơn điểm CĐ và ngành bạn chọn có chỉ tiêu tuyển NV2 thì bạn được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2. Trường không tự chuyển điểm bạn xuống hệ CĐ.
Điểm chuẩn năm 2005 ngành Công nghệ thông tin Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng là 23 điểm, Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM là 12 điểm.
* Em đang học CĐ năm cuối, hiện bằng cấp 3 của em nộp tại trường. Năm nay em muốn dự thi ĐH, vậy em phải làm gì để được dự thi? Bằng cấp 3 của em do Sở GD-ĐT nơi trước đây em cư trú cấp giờ em đã chuyển nơi sinh sống, vậy khi ĐKDT có gặp khó khăn gì không? Khi dự thi có phải trình bằng cấp 3 không vì đến tháng 9-2006 em mới tốt nghiệp CĐ. (Phan Thế Hải, haidaohoangvang@)
- Theo quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ 2006, nếu muốn thi lại một trường khác thì bạn phải được sự đồng ý của hiệu trưởng trường đang học hiện tại. Do đó, nếu muốn làm thủ tục để dự thi ĐH, bạn phải làm đơn trình lên hiệu trưởng trường bạn đang học. Được sự đồng ý của hiệu trưởng thì hồ sơ của bạn mới hợp lệ. Lúc này bạn mượn và photocopy bằng tốt nghiệp THPT và xin chứng thực.
Theo quy định, các giấy tờ phải đem theo vào phòng thi có CMND (để trình cho cán bộ coi thi), giấy báo dự thi, bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2005 về trước) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2006), giấy chứng nhận sơ tuyển (nếu thi vào các ngành có yêu cầu sơ tuyển).
|
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-THCN 2006, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận