13/05/2020 05:33 GMT+7

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, lần lượt các Giải vô địch quốc gia ở châu Âu buộc phải tạm ngưng vì dịch COVID-19. Vào ngày 16-5 tới, Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) sẽ là giải đấu đầu tiên trở lại.

Mời bạn đọc cùng Tuổi Trẻ online điểm sơ qua bảng xếp hạng một số giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi tạm hoãn:

Premier League (Anh)

1. Liverpool - 82 điểm, 29 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 1.

Ảnh: LIVERPOOL

Trước khi Premier League tạm hoãn, Liverpool đã... bỏ xa phần còn lại của giải đấu. Họ có được 82 điểm, hơn Man City tới 25 điểm (đá nhiều hơn 1 trận).

Do đó, "The Kop" chỉ cần thêm 2 trận thắng nữa là sẽ lần đầu vô địch giải đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 1990.

2. Man City - 57 điểm, 28 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 2.

Ảnh: GETTY IMAGES

Man City vừa mới kỉ niệm thời điểm một năm họ đăng quang Premier League mùa giải 2018-2019. Nhưng ở mùa giải hiện tại, họ gần như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch với Liverpool và nhiều khả năng sẽ sớm thành cựu vương.

3. Leicester City - 53 điểm, 29 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 3.

Ảnh: GETTY IMAGES

Việc Leicester City xuất hiện trong top 3 có thể xem là bất ngờ. Khởi đầu thuận lợi giúp thầy trò HLV Brendan Rodgers bay cao ở mùa giải năm nay. Số điểm họ tích lũy từ đầu mùa giúp "Bầy cáo" dù trải qua 5 trận gần nhất không thành công (chỉ 1 thắng) nhưng vẫn không rớt khỏi top 3.

4. Chelsea - 48 điểm, 29 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 4.

Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi cuộc đua vô địch gần như ngã ngũ thì cuộc đua top 4 có lẽ là đáng xem hơn cả. Chelsea là đội có lợi thế với 48 điểm sau 29 vòng. Nhưng họ chỉ hơn đội xếp sau là Man Utd 3 điểm.

Ngoài ra Wolves, Sheffield Utd (cùng 43 điểm), Tottenham (41 điểm) và Arsenal (40 điểm) đều vẫn còn cơ hội cạnh tranh.

18. Bournemouth - 27 điểm, 29 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 5.

Tương tự cuộc đua top 4, cuộc đua trụ hạng cũng hết sức căng thẳng. Dù đứng ở vị trí "cầm đèn đỏ", nhưng Bournemouth chỉ thua hai đội xếp trên là West Ham và Watford về hiệu số.

19. Aston Villa - 25 điểm, 28 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 6.

Ảnh: REUTERS

Trở lại với Premier League kể từ năm 2016, Aston Villa có phong độ không hề tốt và đang là đội để lọt lưới nhiều nhất tính tới hiện tại (56 bàn). Nếu muốn trụ hạng, Aston Villa sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

20. Norwich - 21 điểm, 29 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 7.

Ảnh: GETTY IMAGES

Cũng lên hạng ở mùa giải năm nay, Norwich chịu chung cảnh với Aston Villa khi thi đấu thiếu hiệu quả. Nếu Aston Villa là đội thủ tệ nhất thì Norwich có hàng công kém nhất. Họ chia sẻ thành tích ghi ít bàn nhất cùng với Newcastle (25 bàn).

Bundesliga (Đức)

1. Bayern Munich - 55 điểm, 25 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 8.

Ảnh: GETTY IMAGES

Vẫn như mọi năm, Bayern Munich vẫn là đội sáng cửa vô địch nhất ở Bundesliga. Với lực lượng vượt trội, không khó hiểu khi "Hùm xám" đang dẫn đầu giải đấu.

2. Borussia Dortmund - 51 điểm, 25 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 9.

Ảnh: DORTMUND

Có thời điểm Dortmund bị bỏ lại trong cuộc đua top 4. Nhưng rồi với chất lượng đội hình cùng kinh nghiệm dày dặn, đội chủ sân Signal Iduna Park dần lấy lại phong độ. Kém Bayern 4 điểm, Dortmund vẫn còn hy vọng trong cuộc đua vô địch.

3. RB Leipzig - 50 điểm, 25 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 10.

Ảnh: IMAGO

Vài năm qua, Leizig dần trở thành hiện tượng ở Bundesliga. Trong quãng thời gian đầu mùa, họ là đội có được vị trí đầu bảng và trên lý thuyết vẫn chưa bị loại khỏi cuộc đua.

4. Borussia Monchengladbach - 49 điểm, 25 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 11.

Ảnh: OMNISPORT

Bốn vị trí đầu bảng Bundesliga không có sự chênh lệch quá lớn về điểm số. Không chỉ lo bám đuổi, Monchengladbach còn phải để phòng đội xếp sau Bayer Leverkusen (47 điểm).

Trong khi đó thì Schalke (hạng 6, 37 điểm) xem như hết hy vọng cạnh tranh top 4.

16. Fortuna Dusseldorf - 22 điểm, 25 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 12.

Ảnh: GETTY IMAGES

Đội bóng mà cựu GĐKT VFF Jurgen Gede từng dẫn dắt đang kém Mainz 05 4 điểm. Vị trí thứ 16 ở Bundesliga chưa phải là vị trí xuống hạng, nhưng họ sẽ phải đấu play-off với đội chơi ở giải hạng nhất để xác định xem có được ở lại vào mùa tiếp theo hay không.

17. Werder Bremen - 18 điểm, 24 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 13.

Ảnh: GETTY IMAGES

Kém vị trí an toàn 8 điểm, mục tiêu thiết thực nhất của Werder Bremen có lẽ sẽ là suất play-off. Dù sao thì một đội chơi ở Bundesliga thường luôn được đánh giá cao hơn.

18. Paderborn - 16 điểm, 25 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 14.

Ảnh: REUTERS

Dù Bundesliga vẫn còn 9 vòng đấu, nhưng phong độ kém thuyết phục khiến cửa trụ hạng của Paderborn là rất thấp. Trong ngày giải đấu trở lại (16-5), họ sẽ phải chạm trán đối thủ trực tiếp Fortuna Dusseldorf.

Serie A

1. Juventus - 63 điểm, 26 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 15.

Ảnh: GETTY IMAGES

Mùa giải này, "Bà đầm già" không còn cho thấy sự vượt trội so với phần còn lại ở Serie A. Dù vẫn đang dẫn đầu bảng, nhưng Juventus bị Lazio bám đuổi rất sát.

2. Lazio - 62 điểm, 26 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 16.

Ảnh: REUTERS

Lazio hiện chỉ kém Juventus 1 điểm. Họ cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí này khi đã đánh bại cả Juventus và Inter Milan. Bất ngờ vẫn có thể xảy ra nếu Lazio tiếp tục thi đấu ấn tượng

3. Inter Milan - 54 điểm, 25 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 17.

Ảnh: BEIN SPORTS

Từng có thời điểm dẫn đầu bảng, nhưng các kết quả không tốt khiến Inter Milan bị tụt lại phía sau. Thậm chí trước khi tạm hoãn, thầy trò HLV Antonio Conte đã thua hai trận liên tiếp trước các đối thủ cạnh tranh là Juventus và Lazio. Kém ngôi đầu 9 điểm, Inter khó còn cơ hội lên ngôi.

4. Atalanta - 48 điểm, 25 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 18.

Ảnh: EPA

Atalanta là hiện tượng không chỉ ở Serie A mà cả ở Champions League. Bị đánh giá yếu về nhiều mặt, nên hạng 4 có thể xem là kết quả khiến đội bóng này hài lòng. Dù vậy, họ cần phải đề phòng khi AS Roma xếp sau họ chỉ kém 3 điểm.

18. Lecce - 25 điểm, 26 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 19.

Ảnh: OMNISPORTS

Trong số 3 đội cuối bảng, Lecce có thể xem là đội duy nhất sáng cửa trụ hạng. Thậm chí họ có thể kết thúc mùa giải ở xa khu vực "cầm đèn đỏ", khi đội đứng ở vị trí 14 là Udinese chỉ hơn Lecce 3 điểm. Vậy nên cuộc đua trụ hạng ở Serie A sẽ vô cùng khốc liệt nếu giải đấu trở lại.

19. SPAL - 18 điểm, 26 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 20.

Ảnh: REUTERS

7 điểm kém khu vực an toàn có thể không quá lớn, nhưng với phong độ không tốt thì SPAL khó có cơ hội nào trụ hạng.

Về lý thuyết thì đội bóng này vẫn có thể làm điều đó, nhưng ít ai dám tin vào hàng công kém nhất tới thời điểm hiện tại (20 bàn) có thể gây bất ngờ.

20. Brescia - 16 điểm, 26 trận

Điểm lại bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu trước khi trở lại - Ảnh 21.

Ảnh: AFP

Tệ hơn cả SPAL chính là Brescia. Khi chả còn mấy cơ hội trụ hạng, nên không có gì bất ngờ khi chủ tịch đội bóng Massimo Cellino dọa bỏ giải nếu Serie A trở lại. Ông nói rằng "mùa giải chẳng còn ý nghĩa gì nữa (với Brescia)", và việc trở lại chỉ gây ảnh hưởng xấu về mặt sức khỏe.

Mbappe muốn chia sẻ Chiếc giày vàng Ligue 1

Không giống 3 giải đấu kể trên, hai giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) và Hà Lan (Eredivisie) đã quyết định chấm dứt mùa giải. Trong khi Eredivisie không có đội vô địch, thì Ligue 1 xác định PSG là đội lên ngôi.

Ngoài ra, Kilian Mbappe của PSG cũng nhận được danh hiệu Chiếc giày vàng của Ligue 1 với 18 bàn thắng. Tuy nhiên, anh phát biểu muốn chia sẻ danh hiệu này với Wissam Ben Yedder, người có có số pha lập công tương tự nhưng ít bàn từ tình huống bóng sống hơn.

Đội PSG được trao chức vô địch Ligue 1 của Pháp Đội PSG được trao chức vô địch Ligue 1 của Pháp

TTO - Cơ quan điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) xác nhận chấm dứt mùa giải 2019 - 2020 của Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) và thừa nhận chức vô địch thuộc về Paris Saint-Germain (PSG).

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên