16/09/2022 15:02 GMT+7

Điểm chuẩn Trường đại học Y Hà Nội cao nhất là ngành y khoa 28,15 điểm

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Ngày 16-9, Trường đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn chính thức, ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 28,15 điểm.

Điểm chuẩn Trường đại học Y Hà Nội cao nhất là ngành y khoa 28,15 điểm - Ảnh 1.

Điểm chuẩn vào Trường đại học Y Hà Nội luôn thu hút sự quan tâm của thí sinh - Ảnh: NAM TRẦN

Ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 28,15 điểm. Ngành y khoa xét kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ có điểm chuẩn 26,25. Trong khi ngành y khoa phân hiệu Thanh Hóa có điểm chuẩn 26,8. Ngành răng hàm mặt là ngành có điểm chuẩn cao sau y khoa (27,7 điểm).

Những ngành có điểm chuẩn thấp là ngành dinh dưỡng với điểm chuẩn là 23,25, ngành điều dưỡng là 24,7 điểm (cơ sở Hà Nội) và 19 điểm (phân hiệu Thanh Hóa).

Ông Nguyễn Hữu Tú - hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội - cho biết điểm chuẩn vào các ngành của trường năm nay giảm từ 0,5 - 1 điểm, tùy từng ngành. Nguyên nhân do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở tổ hợp toán - hóa - sinh thấp hơn năm trước. Tỉ lệ thí sinh đạt điểm từ 27 điểm trở lên và số thí sinh đạt điểm 10 các bài thi giảm. 

Điểm chuẩn Trường đại học Y Hà Nội cao nhất là ngành y khoa 28,15 điểm - Ảnh 2.


Điểm chuẩn Trường đại học Y Hà Nội cao nhất là ngành y khoa 28,15 điểm - Ảnh 3.
Trường đại học Ngoại thương: Điểm chuẩn 27,5 - 28,40 Trường đại học Ngoại thương: Điểm chuẩn 27,5 - 28,40

TTO - Chiều 15-9, Trường đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn chính thức với mức cao nhất là 28,40, thấp nhất là 27,5.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên