16/09/2022 11:26 GMT+7

Điểm chuẩn sư phạm lịch sử năm 2022 'đại nhảy vọt'

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Điểm chuẩn ngành sư phạm lịch sử năm nay ở nhiều trường đại học tăng mạnh, vượt qua nhiều ngành sư phạm khác. Thậm chí có trường điểm chuẩn ngành này tăng đến 9,5 điểm so với năm 2021.

Điểm chuẩn sư phạm lịch sử năm 2022 đại nhảy vọt - Ảnh 1.

Cũng như nhiều trường đại học khác, điểm chuẩn ngành sư phạm lịch sử Trường ĐH Sài Gòn tăng so với năm trước - Ảnh: M.G.

Những năm trước, điểm chuẩn ngành sư phạm lịch sử thường có điểm chuẩn thấp nhất trong nhóm ngành sư phạm. Thế nhưng năm nay, điểm chuẩn ngành này ở nhiều trường nhảy vọt, vượt qua nhiều ngành sư phạm "hot" như toán, văn, hóa học.

Tăng 9,5 điểm

Tại Trường đại học Quy Nhơn, năm nay ngành sư phạm lịch sử có điểm chuẩn 28,5 (xét điểm thi tốt nghiệp THPT). Mức điểm này tương đương các ngành sư phạm khác.

Nếu so với năm 2019, điểm chuẩn ngành sư phạm lịch sử tăng đến 9,5 điểm. Năm trước ngành này có điểm chuẩn 19 - một trong những ngành sư phạm có điểm chuẩn thấp nhất trường. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn 24, 25.

Tại Trường đại học An Giang, điểm chuẩn ngành sư phạm lịch sử cũng tăng hơn 6,5 điểm so với năm trước. Năm nay ngành này có điểm chuẩn lên đến 26,51 trong khi năm trước chỉ 20 điểm.

Tương tự, nếu như năm 2021, sư phạm lịch sử nằm trong top ngành sư phạm có điểm chuẩn thấp nhất Trường đại học Vinh thì năm nay, điểm chuẩn ngành này vọt lên cao thứ nhì trong số các ngành sư phạm, chỉ thấp hơn ngành sư phạm văn 0,5 điểm. Năm 2021 ngành sư phạm lịch sử có điểm chuẩn 21, năm nay tăng lên 25,75.

Ngành sư phạm lịch sử tại Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế) cũng đã làm cuộc "lật đổ" ngoạn mục khi điểm chuẩn ở nhóm thấp nhất nhóm sư phạm năm trước đã vọt lên đứng thứ 2 trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Năm 2021, điểm chuẩn ngành này chỉ là 19, năm nay tăng vọt lên 25, vượt qua cả ngành sư phạm toán. Như vậy điểm chuẩn tăng đến 6 điểm.

Tuy mức tăng không quá khủng nhưng điểm chuẩn ngành sư phạm lịch sử tại Trường đại học Sài Gòn năm nay cũng tăng 2 điểm so với năm 2021.

Điểm chuẩn ngành sư phạm lịch sử ở một số trường khác như Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm nay ở mức 28 điểm, tăng 1,25 điểm so với năm trước; Trường đại học Sư phạm Hà Nội tăng 1 điểm; Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tăng 2 điểm.

Do điểm thi cao

Lý giải về việc điểm chuẩn vào trường tăng mạnh, trong đó có ngành sư phạm lịch sử, ông Nguyễn Trung Thành - trưởng phòng đào tạo Trường đại học An Giang - cho biết chỉ tiêu sư phạm của trường năm nay được duyệt tương đương năm trước. Tuy nhiên, điểm chuẩn tăng mạnh có nhiều lý do.

"Điểm thi năm nay của thí sinh cao, số lượng đăng ký nhiều, trường xét tuyển nhiều phương thức nên chỉ còn một tỉ lệ nhất định cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, việc lọc ảo năm nay tốt hơn cũng giúp trường xác định điểm thuận lợi hơn" - ông Thành nói.

Với mức điểm chuẩn cao chót vót, ngành sư phạm lịch sử Trường đại học Quy Nhơn có 12 thí sinh trúng tuyển trong khi chỉ tiêu 13. Ông Lê Xuân Vinh - trưởng phòng đào tạo Trường đại học Quy Nhơn - cho biết điểm chuẩn này tương đương điểm sàn do trường đưa ra. Theo ông Vinh, vì chỉ tiêu ít, trường đưa ra mức điểm sàn cao để đảm bảo không vượt chỉ tiêu.

"Việc điểm chuẩn cao do năm nay điểm thi các tổ hợp văn - sử - địa của thí sinh cao. Không chỉ ngành sư phạm lịch sử mà nhiều ngành khối xã hội nhân văn khác cũng có điểm chuẩn tăng" - ông Vinh nói thêm.

Theo đánh giá của các trường, các ngành tuyển sinh tổ hợp văn - sử - địa năm nay đa số có điểm chuẩn tăng do điểm thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử tăng vọt so với các năm trước. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử lệch phải qua mốc 5 điểm.

Điểm thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử những năm trước thường "đội sổ" thì năm nay phổ điểm tương đối đẹp, nhiều điểm 10 và điểm trung bình tăng lên 6, 7 điểm sau nhiều năm lẹt dẹt ở mức dưới 5 điểm.

Sáng nay 16-9 thêm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn, đa số giảm Sáng nay 16-9 thêm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn, đa số giảm

TTO - Sáng nay 16-9, thêm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, đa số giảm so với năm 2021. Hiện vẫn còn nhiều trường 'hot' chưa công bố điểm.



MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên