28/07/2011 20:56 GMT+7

Điểm chuẩn nhiều trường sẽ thấp hơn năm 2010

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Chiều 28-7, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm tuyển sinh năm 2011. Đây là năm đầu tiên trường có số thí sinh dự thi kỷ lục với 69.121 thí sinh.

j6t7LMbD.jpgPhóng to
Giáo viên chấm thi tuyển sinh 2011 tại hội đồng chấm Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Ảnh Trần Huỳnh

Tuy nhiên, theo kết quả điểm thì mặt bằng điểm của trường năm lại khá thấp. Đặc biệt, ở khối A là khối thi có số thí sinh nhiều nhất của trường với 39.378 thí sinh nhưng chỉ có 292 thí sinh đạt từ mức 17 điểm trở lên, 752 thí sinh đạt từ 15,5 điểm trở lên. Nếu tính từ mức 13 điểm trở lên (điểm sàn khối A, D năm 2010) thì ở khối A có 3.057 thí sinh đạt (chưa tính điểm ưu tiên).

Trong khi đó, mặt bằng điểm khối B lại cao hơn với 5.847/19.963 thí sinh dự thi đạt từ 14 điểm trở lên. Nếu tính ở mức 17 điểm trở lên ở khối B có đến 1.899 thí sinh đạt. Ở khối D1 có 1.358/9.780 thí sinh dự thi đạt từ 13 điểm trở lên. Có 505 thí sinh khối D1 đạt từ 15 điểm trở lên.

Năm nay, trường có 4.300 chỉ tiêu bậc ĐH, với kết quả điểm thi trên dự kiến điểm chuẩn khối A, D1 của trường sẽ tương đương năm ngoái. Tuy nhiên một số ngành khối D1 dự kiến sẽ có điểm chuẩn thấp hơn. Trong khi đó điểm chuẩn khối B của trường năm nay dự kiến sẽ tăng hơn.

Thủ khoa của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm nay là thí sinh Mai Bảo Nguyên (SBD 55911), ở TP.HCM thi khối B ngành công nghệ kỹ thuật hóa học với 27 điểm (điểm làm tròn). Ở khối A, thí sinh Trần Phương Linh (SBD 15370) dự thi ngành công nghệ thực phẩm đạt điểm cao nhất khối là 24,5. Còn khối D1, thí sinh Hoàng Vũ Ngọc Châu (SDB 70285) thi ngành quản trị kinh doanh được cao điểm nhất là 21.

Theo kết quả điểm thi Trường ĐH Nông lâm TP.HCM công bố chiều cùng ngày, mặt bằng điểm của trường năm nay tương đối thấp (khối A có 890 thí sinh và khối D1 có 688 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên, khối B có 4.005 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên). Như vậy, trong khi số thí sinh dự thi của trường năm nay tăng lên nhưng kết quả lại thấp.

Vì vậy, dự kiến điểm chuẩn các ngành sẽ tương đương hoặc giảm so với năm 2010. Như vậy, chắc chắn năm nay trường này sẽ xét tuyển nguyện vọng 2 ở nhiều ngành. Tuy nhiên, riêng khối B điểm chuẩn các ngành công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật hóa học dự kiến tăng.

Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) công bố điểm thi của 1.527 thí sinh thi vào trường. So với năm ngoái, điểm thi năm nay của các thí sinh thấp hơn nên dự kiến điểm chuẩn cũng giảm. Tính từ mức 13 điểm trở lên chỉ có 640 thí sinh đạt. Năm trước, điểm chuẩn thấp nhất của trường là 16 điểm.

Nếu lấy theo mức điểm này thì chỉ có 278 thí sinh đạt. Trong khi chỉ tiêu năm nay của trường là 660. Như vậy, dự kiến năm nay điểm chuẩn nhiều ngành của trường sẽ giảm.

TRẦN HUỲNH

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên