31/07/2014 16:52 GMT+7

Điểm chuẩn ngành y đa khoa dự kiến giảm

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Ngày 31-7, các trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, khoa y (ĐHQG TP.HCM) đã công bố điểm thi. Dự kiến điểm chuẩn ngành y đa khoa sẽ giảm so với năm 2013.

yojsFAt2.jpgPhóng to
Thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH năm 2014. Ảnh - Minh Giảng

Tại Khoa Y - ĐHQG TP.HCM, thủ khoa là thí sinh Nguyễn Minh Nhựt, học sinh Trường THPT Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), SBD 383 đạt 28,5 điểm. Trường tuyển 100 chỉ tiêu và ở mức 23 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) có 98 thí sinh đạt được. Như vậy, điểm chuẩn năm nay giảm mạnh so với năm 2013 (26 điểm).

Trong khi đó, khủ khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 2 thí sinh cùng đạt 27,5 điểm gồm Lê Nhật Hoàng, SBD 5064 và Đặng Minh Quang, SBD 6518. Thống kê cho thấy điểm chuẩn ngành y đa khoa sẽ giảm so với năm 2013.

Cụ thể: ngành điều dưỡng có 200 chỉ tiêu và ở mức 18 điểm có 198 (chưa tính điểm ưu tiên) thí sinh đạt được. Ngành xét nghiệm y học tuyển 40 chỉ tiêu và ở mức 21 điểm có 40 thí sinh đạt được. Ngành kỹ thuật hình ảnh tuyển 40 chỉ tiêu và ở mức 19,5 điểm có 43 thí sinh. Ngành y đa khoa tuyển 1.000 chỉ tiêu và ở 21,5 điểm có 1052 thí sinh đạt được và mức 22 điểm có 861 thí sinh. Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 21,5, giảm 1,5 điểm so với năm 2013.

Dự kiến chiều tối nay Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng sẽ công bố điểm thi vào trường. Thủ khoa vào trường đạt 29,5 điểm.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên