17/12/2007 06:14 GMT+7

Đi xe đạp điện có bắt buộc đội mũ bảo hiểm?

MINH LUẬN thực hiện
MINH LUẬN thực hiện

TT - Thượng tá Phạm Văn Thịnh (ảnh) - trưởng phòng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ công an TP.HCM - cho biết:

0Je0esu9.jpgPhóng to
Thượng tá Phạm Văn Thịnh
TT - Thượng tá Phạm Văn Thịnh (ảnh) - trưởng phòng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ công an TP.HCM - cho biết:
Nghe đọc nội dung toàn bài:

- Theo các nghị định và qui định của Chính phủ hiện hành về việc xử phạt đội mũ bảo hiểm (MBH), chỉ xử lý đối với người ngồi trên môtô, xe gắn máy mà không đội MBH khi lưu thông. Chưa có một điều khoản nào qui định việc xử lý đối với những người đi xe đạp điện tham gia lưu thông. Vì vậy căn cứ vào những qui định này, chúng tôi sẽ không xử phạt những người đi xe đạp điện không đội MBH.

Tuy nhiên, với thực trạng giao thông hỗn hợp và nhiều rủi ro như ở nước ta hiện nay, tôi khuyên bà con khi tham gia giao thông cũng nên tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ chấn thương vùng đầu bằng cách đội MBH khi đi xe đạp điện.

* Thưa ông, nếu người dân bị mất MBH nhưng tại nơi đó không có chỗ bán MBH, họ đang trên đường đi mua MBH thì gặp CSGT. Vậy họ có bị xử phạt không?

- Ngày 10-12, Thủ tướng có công điện yêu cầu lực lượng cảnh sát tập trung kiểm tra, xử lý kiên quyết đúng theo qui định, không có ngoại lệ những người không chấp hành qui định bắt buộc đội MBH. Vì vậy, không có bất cứ lý do nào được xem xét. MBH là một phần tài sản, người tham gia lưu thông phải tự quản lý, nếu mất thì có nhiều cách để khắc phục sự cố này, vì vậy nếu ra đường mà không có MBH dù bất cứ lý do gì khi bị CSGT phát hiện cũng đều bị xử phạt.

* Đã không có ngoại lệ như thế thì liệu trong trường hợp người đang bị vết thương ở đầu, người lở loét da đầu không đội MBH được thì cũng bị xử phạt?

- Nếu có trường hợp như thế thì cũng chỉ là những trường hợp cá biệt. Có thể trong quá trình họ tham gia giao thông, nếu không đội MBH thì khi gặp CSGT chắc chắn họ sẽ bị thổi dừng xe. Nhưng nếu trong quá trình xử lý mà CSGT thấu hiểu được “hoàn cảnh” của họ, hoặc chứng minh được thương tích của mình là không thể đội MBH được thì tất nhiên họ sẽ không bị xử phạt.

* Sau ngày đầu tiên bắt buộc đội MBH trên mọi tuyến đường, nhiều người dân phản ảnh ngoài bị xử phạt hành chính bằng tiền họ còn bị giam xe. Thưa ông, việc làm này có đúng qui định không?

- Theo nghị định 146 thì nếu không đội MBH, người tham gia giao thông sẽ bị phạt mức 100.000-200.000 đồng. Ở đây chúng tôi chọn mức 150.000 đồng. Khi người điều khiển xe máy bị phát hiện không đội MBH, CSGT sẽ lập biên bản, giữ giấy tờ xe và đưa biên lai có ngày hẹn cho người vi phạm. Đến ngày hẹn, người vi phạm đến trụ sở cảnh sát để lấy quyết định phạt hành chính, sau đó đến nộp tiền tại kho bạc rồi trở về trụ sở đội CSGT nộp biên lai tiền phạt và lấy giấy tờ xe.

Tuy nhiên, trong quá trình xử phạt không đội MBH, nếu CSGT phát hiện người dân vi phạm các lỗi khác thuộc trường hợp bị giam xe theo qui định của pháp luật thì ngoài xử phạt không đội MBH, người vi phạm còn bị giam xe. Có thể những thắc mắc của người dân thuộc trường hợp này.

MINH LUẬN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên