18/01/2014 20:26 GMT+7

Đi tỉnh lộ 537 coi chừng đá tảng dội xuống đầu

VIỆT HÙNG
VIỆT HÙNG

TTO - Cả năm nay, nhiều xe cộ đi trên tỉnh lộ 537 đoạn quaxã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) luôn thấp thỏm, lo sợ khi chứng kiến cảnh chân núi bên cạnh đường từng ngày sạt lở đổ xuống đường.

jCQjY3uC.jpg
Núi lở sạt đổ xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
zZlemwZ3.jpg
Chân núi tiếp tục sạt đổ xuống lòng đường
hG9aepIM.jpg
Một số hình ảnh trên tuyến tỉnh lộ 537 qua địa phận xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai
PD6q53lq.jpg
Một số hình ảnh trên tuyến tỉnh lộ 537 qua địa phận xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai

Tuyến tỉnh lộ 537 là tuyến giao thông quan trọng nối quốc lộ 1A đi khu kinh tế Đông Hồi (thị xã Hoàng Mai) và là nơi lưu thông sang huyện Tĩnh Gia ( tỉnh Thanh Hóa). Tuy nhiên, đã gần 1 năm nay, tại đoạn km 7+ km 8 thuộc tỉnh lộ 537 lại xảy ra hiện tượng chân núi nằm bên cạnh đường bị sạt lở và đổ xuống chiếm 1/3 lòng đường. Nhiều xe cộ chạy qua đoạn đường này gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Đặc biệt, xe cộ đi ban đêm sẽ rất nguy hiểm khi không biết chân núi sẽ sạt lở bất cứ lúc nào.

Để đảm bảo an toàn, phía thi công tuyến đường đã xây dựng một hàng rào chắn bằng xi măng, bê tông chắc chắn có chiều dài hơn 10 mét để chống sạt lở núi. Dù vậy, sau khi tuyến tỉnh lộ 537 được hoàn thành và đi vào sử dụng thì một thời gian sau đó, đoạn chân núi lại tiếp tục sạt lở với diện tích rộng hơn.

Để đảm bảo an toàn cho người và xe cộ qua tuyến đường này được an toàn, đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thẩm định để có biện pháp khắc phục.

VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên