16/01/2010 18:28 GMT+7

Đi thăm đội viên Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

MINH THÙY
MINH THÙY

TTO - Như một sự lựa chọn của lịch sử, ngày 22-12-1944, 34 thanh niên đã tuyên thệ quyết tâm bảo vệ đất nước tại cánh rừng Trần Hưng Đạo. 66 năm sau, trong số 34 đội viên đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ấy giờ chỉ còn lại 2 người.

Một ở tận miền núi phía Bắc, một ở cao nguyên Lâm Đồng. Dù hai người hai nơi nhưng khí chất của người chiến sĩ năm xưa vẫn luôn được họ đắp bồi và gìn giữ.

NmMC3TKl.jpgPhóng to
Người đội viên tuyên truyền giải phóng quân năm xưa - Ảnh: TVO

Trong những ngày đầu năm nay, chúng tôi đã có dịp đến thăm các bác. Ở vào tuổi xưa nay hiếm (người ở tuổi 86, người ở tuổi 88), nhưng các bác vẫn ngày ngày hăng say với sự nghiệp bảo vệ đất nước với những việc làm cụ thể của mình.

MINH THÙY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên