11/03/2020 05:28 GMT+7

'Đi săn không súng', Tottenham bị Leipzig loại khỏi Champions League

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Rạng sáng 11-3, á quân Tottenham đã để thua chủ nhà Leipzig 0-3 ở lượt về vòng 16 đội Champions League. Thất bại này khiến đoàn quân của HLV Jose Mourinho bị loại với tổng tỉ số thua 0-4 sau hai lượt trận (lượt đi Tottenham thua 0-1).

Đi săn không súng, Tottenham bị Leipzig loại khỏi Champions League - Ảnh 1.

HLV Mourinho động viên Moura sau trận Tottenham thua Leipzig 0-3 rạng sáng 11-3 - Ảnh: REUTERS

Trước trận lượt về trên đất Đức, người hâm mộ Tottenham không khỏi bị sốc khi nhận thông báo: tân binh Steven Bergwijn dính chấn thương không thể ra sân.

Không có Harry Kane, Son Heung Min và bây giờ là Steven Bergwijn, Tottenham bước vào trận gặp Leipzig với mục tiêu lội ngược dòng như "người đi săn không có súng".

Và trong tình thế như vậy, không có gì bất ngờ khi Tottenham thi đấu hoàn toàn vô hại trước Leipzig. Cả trận, đội bóng Anh gần như không tạo ra được một pha phối hợp đáng xem nào. Họ chỉ tung ra được 3 cú sút trúng đích, và đều không gây khó khăn cho thủ môn đội chủ nhà.

Đi săn không súng, Tottenham bị Leipzig loại khỏi Champions League - Ảnh 2.

Không có các ngôi sao trên hàng công, Tottenham hoàn toàn vô hại trước Leipzig - Ảnh: REUTERS

Những cầu thủ như Lucas Moura, Dele Alli, Erik Lamela, Lo Celso... rời rạc, thiếu kết nối và gần như "mất tích" trong cả trận. HLV Jose Mourinho không phút nào ngồi yên trong cabin huấn luyện. Dù vậy, HLV người Bồ Đào Nha cũng không giấu được sự bất lực.

Hàng công Tottenham đã nhạt nhòa, hàng thủ của đội bóng này còn tệ hại hơn. Chỉ 10 phút sau khi bóng lăn, thầy trò HLV Jose Mourinho đã nhận bàn thua sau cú sút xa của đội trưởng Marcel Sabitzer.

Đến phút 21, lại là Sabitzer với cú đánh đầu cực mạnh, ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Leipzig. Sai sót trong bàn thua này thuộc về hậu vệ trái Serge Aurier khi anh có pha phá bóng thiếu chính xác để Angelino cướp bóng rồi thực hiện quả tạt cho Sabitzer đánh đầu.

Đi săn không súng, Tottenham bị Leipzig loại khỏi Champions League - Ảnh 3.

HLV Mourinho bất lực bên ngoài đường pitse - Ảnh: REUTERS

Trước khi bị thua hai bàn liên tiếp, phải thừa nhận thực tế là Tottenham nhập cuộc hứng khởi. Họ pressing và đang dần tạo được thế trận lấn lướt trước Leipzig nhưng sau khi để thua quá nhanh, Tottenham đã hoàn toàn buông xuôi.

Những phút còn lại của trận đấu, Leipzig thi đấu cầm chừng, đĩnh đạc. Họ để Tottenham cầm bóng, nhưng về tổng quan đội quân của HLV mới 32 tuổi Julian Nagelsmann vẫn kiểm soát cuộc chơi.

Càng về cuối trận, các cầu thủ Tottenham càng mất ý chí chiến đấu, và có dấu hiệu chấp nhận thất bại. Ngay cả HLV Mourinho cũng đã chịu trận khi phải đến gần cuối trận ông mới tạo ra sự thay đổi người đầu tiên (Giovani Lo Celso rời sân nhường chỗ cho Gedson Fernandes ở phút 80).

Đi săn không súng, Tottenham bị Leipzig loại khỏi Champions League - Ảnh 4.

Emil Forsberg (trái) ăn mừng bàn thắng thứ ba vào lưới Tottenham - Ảnh: REUTERS

Trong thế trận như vậy, Tottenham đã để thua bàn thứ ba. Người lập công là Emil Forsberg với cú ra chân nhanh trong vòng cấm ở phút 87.

Thua 0-3, Tottenham rời vòng 16 đội Champions League với thất bại 0-4 chung cuộc. Tính rộng ra trên mọi đấu trường, Tottenham đã có trận thứ 6 liên tiếp không thắng. Một sự sa sút trầm trọng của đội bóng mới mùa trước còn tiến đến trận chung kết Champions League.

Aguero đưa Man City vào tứ kết Cúp FA, Tottenham bị loại Aguero đưa Man City vào tứ kết Cúp FA, Tottenham bị loại

TTO - Rạng sáng 5-3, tiền đạo Sergio Aguero đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Manchester City (Man City) đá bại Sheffield Wednesday 1-0 trên sân Hillsborough để đoạt vé vào tứ kết Cúp FA.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên