25/08/2010 01:28 GMT+7

Đi mót vàng bị công an gí roi điện ngất xỉu

TẤN VŨ
TẤN VŨ

TT - Đó là em Dương Văn Yên (19 tuổi, ở thôn 5, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Bà Dương Thị Hoa (cô ruột của Yên) kể: “Tối 23-8, Yên mang theo búa vào bãi thải Nhà Thùng, thuộc mỏ vàng Bồng Miêu để mót vàng thì bị công an thu giữ búa".

k6hiPsSb.jpgPhóng to
Em Dương Văn Yên đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam sáng 24-8 - Ảnh: Tấn Vũ

"Yên chạy theo xin lại búa liền bị công an dùng roi điện gí nhiều lần đến khi bất tỉnh. Đến 4g ngày 24-8 Yên mới tỉnh dậy nhưng rất yếu, chưa nói được”.

Trong biên bản làm việc của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ghi rõ Yên bị ngất xỉu do bị thiếu úy Nguyễn Duy Thành - Công an huyện Phú Ninh - dùng roi điện gí vào người.

Sáng 24-8, các cơ quan hữu quan của huyện Phú Ninh và Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành lập biên bản vụ việc.

Thượng tá Trần Anh Quân - trưởng Công an huyện Phú Ninh - thừa nhận sai phạm của thuộc cấp và cho biết sẽ điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

TẤN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên