25/08/2004 11:48 GMT+7

Di dời hiện vật và vật dụng nhà cụ Vương Hồng Sển

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Sáng 25-8, sở VHTT TP.HCM, bảo tàng Lịch sử Việt Nam (LSVN) TP.HCM và Ban quản lý di tích đã đến nhà cụ Vương Hồng Sển để tiến hành di dời tất cả 139 hiện vật, vật dụng trong nhà về kho của bảo tàng LSVNTP.HCM.

sC0S5cXA.jpgPhóng to
Nhân viên bảo tàng đang đóng gói cổ vật và hiện vật nhà cụ Vương
TTO - Sáng 25-8, sở VHTT TP.HCM, bảo tàng Lịch sử Việt Nam (LSVN) TP.HCM và Ban quản lý di tích đã đến nhà cụ Vương Hồng Sển để tiến hành di dời tất cả 139 hiện vật, vật dụng trong nhà về kho của bảo tàng LSVNTP.HCM.

Theo ông Đào Văn Chương – cán bộ ban quản lý di tích – sở VHTT thì đây là một bước trong giai đoạn trùng tu, xây dựng “nhà Vương Hồng Sển” như chủ trương của UBND thành phố.

Trước đó, bảo tàng LSVN TP.HCM đã tiến hành kiểm kê tất cả 139 hiện vật và vật dụng trong nhà như giường, tủ, đi-văng, kệ sách, hoành phi, câu đối, đôn gỗ, bàn ghế, tô, chóe, âu, đàn, sáo…., đánh mã số để bảo quản khỏi thất lạc, và vẽ sơ đồ bố trí các hiện vật trong nhà cụ Sển, mục đích là “để sau này khi trùng tu xong thì sẽ đưa tất cả hiện vật và vật dụng về sắp xếp bố trí lại đúng như cách bài trí nguyên mẫu của cụ Sển trước đây”, bà Trịnh Thị Hòa – giám đốc bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP.HCM cho biết như vậy.

Cũng trong buổi sáng 25-8, đồng thời với việc di dời hiện vật, ban quản lý dự án của sở VHTT cũng tiến hành đo đạc để chuẩn bị lập dự án trùng tu ngôi nhà của cụ Vương.

Hiện tại, vấn đề bố trí nhà ở mới cho cháu nội của cụ Vương đang được quận Bình Thạnh triển khai. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng – phó chánh văn phòng UBND quận Bình Thạnh thì sở Xây dựng đã bố trí một căn hộ chung cư ở quận 6 cho các cháu. Trong tuần này, phòng văn hóa xã hội quận sẽ đưa các cháu đến nhà mới này.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên