21/09/2013 09:25 GMT+7

Di dời cảng Nhà Rồng, Khánh Hội chậm 3 năm

N.ẨN
N.ẨN

TT - Ngày 20-9, UBND TP.HCM chấp thuận đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn thành lập một pháp nhân mới để có nhà đầu tư xây dựng đường D3 - đường vào cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), nhằm thực hiện chủ trương di dời cảng Nhà Rồng và Khánh Hội (Q.4) về đây.

Theo ông Huỳnh Văn Cường - phó tổng giám đốc cảng Sài Gòn, nhà đầu tư sẽ ứng trước vốn 350 tỉ đồng xây dựng đường D3 dài 2,3km cho sáu làn xe, trong đó sẽ xây dựng mới cầu Mương Lớn 2 và Rạch Gộp 2. Dự kiến công trình sẽ khởi công vào tháng 11-2013 và hoàn thành vào giữa năm 2015. Như vậy, tiến độ di dời cảng Nhà Rồng, Khánh Hội chậm ba năm so với kế hoạch.

Vào tháng 5-2013, cảng Sài Gòn đã tạm dừng thi công cảng Sài Gòn - Hiệp Phước có tổng mức đầu tư 2.735,3 tỉ đồng, sau hơn bốn năm thi công đạt 38% khối lượng. Nguyên nhân do chưa xây dựng đường D3 nên không có đường cho xe ra vào cảng giao nhận hàng hóa.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên