Theo bạn đọc nói trên, ngày 8-3 anh đến P.Tân Bình xác nhận giấy tờ liên quan đến bất động sản, một cán bộ yêu cầu anh phải đóng tiền “ủng hộ giao thông nông thôn” 500.000 đồng. Khi anh vét hết các túi chỉ còn 150.000 đồng thì vị cán bộ này cũng thu luôn.
Ông Đặng Văn Năm, chủ tịch UBND P.Tân Bình, thừa nhận phường có thu khoản tiền trên để xây dựng những tuyến đường lầy lội trong phường, nhưng chỉ vận động chứ không buộc người dân phải đóng.
Theo ông Võ Anh Tuấn - chánh văn phòng thị xã Dĩ An, việc phường vận động dân đóng tiền như vậy là sai.
* Mía khô vì Công ty cổ phần Mía đường Phan Rang mua mía rất chậm - một bạn đọc là nông dân ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) phản ảnh. Đến xã Quảng Sơn, chúng tôi được biết Công ty cổ phần Mía đường Phan Rang có hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho đa số nông dân ở đây, nhưng đến nay đã trễ hạn so với hợp đồng mà công ty vẫn chưa mua mía khiến bà con rất lo lắng. Ông Văn Hữu Thận, phó giám đốc công ty nói trên, cho biết việc không mua mía đúng kế hoạch là do năm nay năng suất, sản lượng mía tăng cao 30-40%, khi mua hết của hộ này thì bị chậm dây chuyền đến hộ khác. Hiện công ty mới mua trên 62% sản lượng mía hợp đồng. Sắp tới, nhà máy sẽ lắp đặt, thay thế công nghệ để tăng công suất từ 750 tấn/ngày lên 1.050 tấn/ngày nhằm sớm mua lượng mía tồn trong dân. ANH KIỆT
|
Phóng to
* Cây xanh che khuất biển báo giao thông. Một bạn đọc ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) phản ảnh nhiều biển báo, bảng chỉ đường giao thông ở đường Nguyễn An Ninh (ảnh), Lý Thường Kiệt... bị cây xanh che khuất khiến người đi đường không nhìn thấy.
Ông Nguyễn Thanh Phong, giám đốc Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Dĩ An, hứa sẽ cho công nhân mé nhánh cây xanh trên các tuyến đường nói trên.
UYÊN THƯ
* Nước thải ứ đọng gây ô nhiễm nước giếng. Một bạn đọc ở khu 4, ấp 1, xã An Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) phản ảnh mương thoát nước thải bị ứ đọng khiến nguồn nước giếng của người dân bị ô nhiễm nặng nề từ nhiều tháng qua.
Đến nơi chúng tôi thấy mương thoát nước đen ngòm trước nhà dân và nước giếng ở đây thoảng mùi hôi. Theo bà con trong khu vực, trước đây Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (DonaCoop) thi công mở rộng hương lộ của xã nhưng không làm cống thoát, khiến nước thải đổ dồn về khu vực trên và ứ đọng làm ô nhiễm nước giếng.
H.MI
* Giá thuê sạp ở chợ Tân Bình (TP.HCM) tăng hơn 10 lần - nhiều bạn đọc là tiểu thương ở chợ Tân Bình phản ảnh.
Nhiều tiểu thương buôn bán quần áo tại khu 4E, F, 2A cho biết từ năm 2003-2010, ban quản lý chợ cho bà con thuê sạp với giá 81.000 đồng/m2, nhưng từ đầu năm 2011 ban quản lý chợ thông báo giá cho thuê sạp lên đến 1 triệu đồng/m2 khiến tiểu thương không kham nổi.
Theo bà Phạm Thị Thanh Lịch - phó trưởng ban quản lý chợ Tân Bình, giá cho thuê sạp tăng là chủ trương của UBND Q.Tân Bình. Tuy nhiên, bà Lịch hứa sẽ tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của bà con tiểu thương để phản ảnh lên UBND quận.
BẢO ÂN

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận