29/12/2016 14:03 GMT+7

​ĐHQG TP.HCM có kiểm định quốc tế nhiều nhất nước

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Thông tin trên được PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa, phó giám đốc ĐHQG TP.HCM, công bố tại hội nghị thường niên năm 2016 diễn ra sáng nay 29-12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các phòng thí nghiệm của Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) hôm 20-11. Đây là một trong những trường có nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm phòng thí nghiệm của Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) hôm 20-11. Đây là một trong những trường có nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Hiện ĐHQG TP.HCM có hai chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET, 30 chương trình tham gia đánh giá và đạt chuẩn kiểm định AUN-QA, bảy chương trình chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) đã được công nhận đạt chuẩn Ủy ban bằng kỹ sư Pháp.

Năm 2016 cũng là năm ĐHQG TP.HCM có bước tiến vượt bậc trong xếp hạng ĐH. Tổ chức xếp hạng các trường ĐH châu Á (QS University or Ranking) công bố ĐHQG TP.HCM lần đầu lọt vào tốp 150 ĐH tốt nhất châu Á năm 2016, xếp thứ 147, tăng 54 bậc so với năm ngoái.

Tính đến tháng 9-2016, ĐHQG TP.HCM đã công bố 2.206 bài báo/báo cáo hội nghị trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có 420 bài được đăng trên các tạp chí quốc tế. Trong 268 bài báo thuộc danh sách ISI (Institute for Scientific Information – Thomson Reuters) có 228 bài (85%) có tác giả chính là người thuộc ĐHQG TP.HCM.

Tính đến hết tháng 9-2016, các đơn vị của ĐHQG TP.HCM đã thực hiện 712 hợp đồng chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học và công nghệ với tổng doanh thu đạt 140,7 tỉ đồng. Trong chín tháng đầu năm nay, ĐH này đã có 343 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ, trong đó có 113 đơn đã được cấp bằng bảo hộ độc quyền (đạt 33%).

ĐHQG TP.HCM xác định chủ đề năm 2017 là “Hội nhập chất lượng giáo dục”. Trong các hoạt động trọng tâm thực hiện trong năm tới, ĐH này cho biết sẽ cải tiến phương thức tuyển sinh ĐH và sau ĐH nhằm đạt được mục tiêu thu hút và tuyển chọn ứng viên giỏi, có kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp với mục tiêu đào tạo. Tăng quy mô hệ ĐH chính quy lên 59.000 sinh viên. 

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên