16/05/2006 05:42 GMT+7

ĐHQG Hà Nội: đón nhận Huân chương Sao vàng

NGUYỆT ANH
NGUYỆT ANH

TT (Hà Nội) - Sáng 15-5, ĐH Quốc gia Hà Nội đã kỷ niệm 100 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Sao vàng do Đảng và Nhà nước trao tặng trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu... và một số quan chức Pháp.

Ra đời ngày 16-5-1906, ĐH Đông Dương - tiền thân của ĐHQG Hà Nội - đã đặt nền móng cho giáo dục ĐH VN hiện đại và trở thành cái nôi đào tạo những tên tuổi hàng đầu cho nền học thuật VN như Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Phan Chánh, Vũ Đình Hòe, Hoàng Minh Giám... Đây cũng từng là mái trường của các trí thức, các nhà cách mạng nổi tiếng như Trường Chinh, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học, Võ Nguyên Giáp, Tôn Quang Phiệt...

GS.TSKH Đào Trọng Thi, giám đốc ĐHQG Hà Nội, cho biết trong khuôn khổ lễ kỷ niệm còn có hàng loạt hoạt động kỷ niệm như “Diễn đàn về giáo dục ĐH trong thế kỷ 21” dự kiến thu hút gần 100 đại biểu đến từ 35 nước trên thế giới, Festival dành cho sinh viên...

NGUYỆT ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên