17/09/2011 16:10 GMT+7

ĐH Y dược Huế nhận danh hiệu Anh hùng lao động

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Sáng nay 17-9, Trường đại học Y dược Huế đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động và khai giảng năm học 2011-2012. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trực tiếp trao tặng danh hiệu này cho nhà trường.

CKEBs8Af.jpgPhóng to

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Trường ĐH Y dược Huế - Ảnh: Nguyên Linh

Sau gần 55 năm thành lập và phát triển, đến nay Trường ĐH Y dược Huế đã đào tạo đủ chín chuyên ngành của khoa học sức khỏe với 19 loại hình đào tạo trình độ cử nhân, mỗi năm tuyển sinh 1.700 SV, quy mô đào tạo gần 8.000 SV/năm, trong đó có 2.000 học viên cao học, bác sĩ chuyên khoa các cấp và nghiên cứu sinh đang theo học ở 78 ngành đào tạo.

Trường có 374 cán bộ giảng dạy, trong đó 28% có học hàm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ; thạc sĩ chiếm 40,28%...

Ngoài ra, Trường ĐH Y dược Huế có bệnh viện đa khoa với quy mô 400 gường bệnh đủ các chuyên khoa, là nơi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực miền Trung - Tây nguyên, đồng thời là nơi đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu của đội ngũ giảng viên, sinh viên của nhà trường.

Dịp này, Trường ĐH Y dược Huế còn đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước và cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên