28/07/2014 14:02 GMT+7

ĐH Tây nguyên: Hai thủ khoa đạt 27 điểm

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Trường ĐH Tây nguyên vừa công bố điểm thi của hơn 17.000 thí sinh dự thi vào trường. Có hai thủ khoa cùng đạt 27 điểm.

nfJCjIER.jpgPhóng to
Thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH năm 2014 - Ảnh: Minh Giảng

Hai thí sinh dự thi vào ngành y đa khoa là Đặng Thị Ngọc Hoan (SBD 11749) và Đào Trúc Quỳnh Giang (SBD 10905) cùng đạt 27 điểm. Trong số 30 thí sinh cao điểm nhất trường (đạt từ 25 điểm trở lên), có đến 29 thí sinh dự thi vào ngành y đa khoa, một thí sinh dự thi vào ngành sư phạm toán.

Trong đó, thí sinh Huỳnh Chí Hiệp dự thi khối A vào ngành sư phạm toán được 25 điểm và khối B vào ngành y đa khoa đạt 26,5 điểm. Như vậy, thí sinh này vừa đậu thủ khoa ngành sư phạm toán và là một trong ba á khoa của Trường ĐH Tây nguyên kỳ tuyển sinh năm nay.

Mặt bằng điểm thi vào trường năm nay khá cao. Nếu tính từ mức 17 điểm trở lên, chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng trường có đến 2.422 thí sinh đạt được trong khi chỉ tiêu bậc ĐH của trường là 2.560. Như vậy, điểm chuẩn nhiều ngành dự kiến sẽ tăng so với năm 2013.

Một số ngành dự kiến điểm chuẩn sẽ cao. Ngành điều dưỡng có 70 chỉ tiêu nhưng ở mức 19 điểm đã có 41 thí sinh và nếu hạ xuống 18,5 thì có 65 thí sinh. Ngành y đa khoa tuyển 330 chỉ tiêu và ở mức 23 điểm có 170 thí sinh và 22,5 điểm có 229 thí sinh. Ngành sư phạm toán tuyển 50 chỉ tiêu và ở mức 19,5 điểm có 34 thí sinh. Ngành sư phạm hóa tuyển 50 chỉ tiêu và ở mức 20 điểm có 36 thí sinh. Dự kiến điểm chuẩn ngành sư phạm vật lý có thể ở mức 17,5.

Những thống kê nêu trên chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Trong khi đó, thí sinh dự thi vào Trường ĐH Tây nguyên đa số ở khu vực Tây nguyên, Nam Trung bộ nên thường có mức ưu tiên khu vực từ 1-1,5 điểm, chưa kể đối tượng. Do đó điểm chuẩn có thể sẽ cao hơn mức dự báo này.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên