* PV Tuổi Trẻ chia sẻ kinh nghiệm tác chiến với sinh viên
Thêm hàng triệu đồng “Chung tay bảo vệ chủ quyền biển ĐôngNhiều Hiệp hội chung tay bảo vệ chủ quyền biển ĐôngCông an TP Pleiku chung tay bảo vệ chủ quyền biển Đông
Phóng to |
| Tập thể Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tặng 108 triệu đồng cho đại diện báo Tuổi Trẻ và tất cả cùng hô vang khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” - Ảnh: Quang Phương |
Phóng to |
| HSSV Trường Nguyễn Tất Thành ký tên online ủng hộ chương trình “Triệu trái tim, triệu chữ ký” - Ảnh: Quang Phương |
Phóng to |
| Đông đảo khách mời và HSSV tham gia buổi vận động - Ảnh: Quang Phương |
Phóng to |
| PV Viễn Sự chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp ở điểm nóng Hoàng Sa - Ảnh: Quang Phương |
Phóng to |
| HSSV trường tham gia đóng góp cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân - Ảnh: Quang Phương |
Phóng to |
| Đại diện trường trao số tiền 108 triệu đồng cho đại diện báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Quang Phương |
Phóng to |
| HSSV Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xem triển lãm ảnh về biển đảo - Ảnh: Quang Phương |
Tham dự buổi vận động có đại diện nhiều ban ngành, doanh nghiệp đồng hành nhiều năm với trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hàng trăm sinh viên, học sinh (SVHS) của trường.
Phát biểu khai mạc, thầy Nguyễn Kim Quỳ, phó chủ tịch HĐQT trường, nói: Trước việc chủ quyền quốc gia bị xâm phạm nghiêm trọng, 90 triệu con tim Việt Nam ở trong nước và hàng triệu đồng bào ta ở nước ngoài đã kết thành một khối, tạo thành sức mạnh vô song của lòng yêu nước. "Do đó, mỗi người chúng ta hãy cùng đóng góp một phần nhỏ để ủng hộ các lực lượng: kiểm ngư, cảnh sát biển, ngư dân; để tu sửa các trang thiết bị đã bị hư hại khi đang làm nhiệm vụ ở vùng biển Việt Nam mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép”.
Ngay sau lời kêu gọi, các SVHS, doanh nghiệp, khách mời đã cùng chung tay quyên góp để bảo vệ chủ quyền biển Đông.
Trước đó từ ngày 16-6, trường đã phát động quyên góp trong toàn thể giảng viên, cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên của trường. Cuối buổi lễ, đại diện nhà trường đã trao số tiền 108 triệu đồng cho đại diện báo Tuổi Trẻ để ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”. Đồng thời, trường cũng trao lá cờ truyền thống của trường có ký tên các đại biểu tham dự buổi vận động, 5 lá cờ đỏ sao vàng cho đại diện báo Tuổi Trẻ nhờ báo Tuổi Trẻ gửi đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại biển Đông.
Thay mặt báo Tuổi Trẻ, ông Cao Huy Thọ, phó tổng thư ký tòa soạn, hứa: báo Tuổi Trẻ sẽ chuyển toàn bộ số tiền và cờ do trường trao tặng đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở vùng biển Hoàng Sa theo lời gửi gắm của tập thể nhà trường.
Cũng trong buổi vận động, trường còn tổ chức triển lãm tư liệu, hình ảnh về biển đảo, vận động sinh viên tham gia viết thông điệp hòa bình gửi Hoàng Sa, Trường Sa, tham gia ký tên online ủng hộ chương trình “Triệu trái tim, triệu chữ ký”. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường cũng phát động phong trào viết thư vì biển đảo quê hương và đã nhận được 1.685 lá thư.
Tại buổi vận động, để giúp HSSV của trường hiểu rõ hơn thực tế tại điểm nóng Trường Sa, trường đã mời phóng viên báo Tuổi Trẻ anh Nguyễn Viễn Sự vừa từ điểm nóng Hoàng Sa trở về để nói chuyện với tập thể sinh viên, học sinh, cán bộ công nhân viên nhà trường.
Mở đầu buổi nói chuyện, anh Viễn Sự đã trình chiếu những đoạn phim về cảnh các tàu hải giám, hải cảnh của Trung Quốc hung hăng đâm, va, phun vòi rồng… vào các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam do chính các phóng viên Tuổi Trẻ tác nghiệp tại hiện trường ghi lại. Cả hội trường lặng như tờ, hàng trăm đôi mắt chăm chú theo dõi các hình ảnh trên màn hình. Ai cũng căm tức trước những hành động hung hăng, ngang ngược, tàn bạo của các tàu Trung Quốc.
Sau đó anh Viễn Sự đã chia sẻ những kinh nghiệm tác nghiệp, hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam cũng như những diễn biến mới nhất ở điểm nóng Hoàng Sa. Anh Viễn Sự chia sẻ: theo đại diện của lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam cho biết chúng ta có đủ lực lượng để buộc Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam nhưng chúng ta kiên quyết đấu tranh bằng phương pháp hòa bình chứ không dùng vũ lực. “Vì vậy, khi thể hiện lòng yêu nước các bạn cần phải có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh” - anh Sự nói.







Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận