15/06/2006 23:43 GMT+7

ĐH Huế: Nhầm lẫn trong đáp án chấm thi cao học môn Lịch sử

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Ngày 15-6-2006, PGS-TS Nguyễn Thọ Vượng, Trưởng Ban sau ĐH, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế thừa nhận: Có sai sót về lỗi chính tả trong đề thi và nội dung đáp án chấm thi cao học môn Lịch sử năm 2006 diễn ra ngày 5-5-2006 ở ĐH Huế khiến nhiều giáo viên, sinh viên xôn xao.

Sự nhầm lẫn là ở câu 2 của đề thi là: "Anh (chị) hãy trình bày về những sự chuẩn bị của Đảng Cộng sản Đông Dương cho cuộc Cách mạng tháng 8-1945?". Câu trả lời đầy đủ phải là sự chuẩn bị của Đảng cộng sản Đông Dương các giai đoạn: 1930 - 1931; 1936 - 1939 và 1939 đến 1945. Đáp án chỉ cho điểm giai đoạn 1939 - 1945 là chưa đầy đủ.

Nhiều thí sinh cho rằng họ phải nêu cả 3 giai đoạn mất nhiều thời gian, công sức nhưng không được tính điểm. Thêm vào đó giá trị điểm của câu này lên tới 5/10 điểm nên ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả toàn bài thi của các thí sinh. Huỳnh Thị Anh Vân, số báo danh 1430 (Huế) mặc dù đủ điểm đỗ cao học nhưng vẫn xin phúc khảo.

Được biết, trong kỳ thi này có 23 trong tổng số 52 bài thi dưới điểm trung bình, trong đó môn lịch sử có 11 bài. Các chuyên gia lịch sử cho rằng việc khiếu kiện của thí sinh là hoàn toàn có căn cứ bởi đã là quá trình chuẩn bị thì phải trình bày từ khi "manh nha" chứ không thể nêu thành quả "phần ngọn".

ĐH Huế đang thành lập Hội đồng để xác định mức độ sai để có phương án điều chỉnh hợp lý và dự kiến sẽ chấm lại tất cả 52 bài thi. Hiện nay có 3 bài thi xin phúc khảo, Hội đồng tuyển sinh đã bố trí hai người chấm lại, nhưng sau khi xem đề bài và đáp án có sự sai lệch nên họ đã từ chối. Xử lý sự nhầm lẫn này như thế nào đang phải chờ quyết định cuối cùng của Giám đốc ĐH Huế.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên