04/04/2016 18:57 GMT+7

Đội ngũ giảng viên chất lượng cao

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM là trường đại học công lập đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT).

ĐH Công nghệ thông tin
ĐH Công nghệ thông tin

Trường ĐH CNTT (UIT) được thành lập theo quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 8-6-2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin.

UIT là trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

UIT có đội ngũ cán bộ, giảng viên với trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướng đại học nghiên cứu.

Tính đến năm học 2014-2015, số lượng giảng viên trình độ sau đại học thuộc lĩnh vực CNTT và truyền thông chiếm tỷ lệ trên 76% tổng số nhà giáo cơ hữu trong đó có 2 Giáo sư, 9 Phó Giáo sư, 24 Tiến sĩ và 114 Thạc sỹ.

Đa số cán bộ giảng dạy của Trường tốt nghiệp từ các trường, viện uy tín trong và ngoài nước như trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, trường Đại học Khoa học và Tự nhiên TP.HCM, Đại học Telecom ParisTech (Pháp), Đại học California, Los Angeles (Hoa Kỳ), Đại học Portsmouth (Anh), Viện Bách khoa Grenoble (Pháp), Đại học Tổng hợp Tasken (Liên Xô), Đại học LinZ (Áo), Đại học Kỹ thuật điện quốc gia Xanh-Petécbua (Nga), Đại học Kỹ thuật Curtin (Úc), Đại học Sokendai (Nhật Bản)… 

Các giảng viên có khả năng giảng dạy chuyên môn bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) và tham gia giảng dạy trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên