06/09/2022 18:35 GMT+7

Đến năm 2025: TP.HCM muốn có 7.000 căn nhà ở xã hội cho thuê

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM phấn đấu có 500.000m2 sàn nhà ở xã hội cho thuê, tương ứng khoảng 7.000 căn hộ.

Đến năm 2025: TP.HCM muốn có 7.000 căn nhà ở xã hội cho thuê - Ảnh 1.

Một dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM - Ảnh: D.N.HÀ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình lại UBND TP dự thảo chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030, trong đó đưa ra chỉ tiêu cụ thể về diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê trong từng giai đoạn thực hiện.

Cụ thể giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM đặt chỉ tiêu xây dựng 2,5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, trong đó có 500.000m2 sàn cho thuê tương ứng 7.000 căn hộ và 220.000m2 nhà lưu trú cho công nhân tương đương 4.500 căn hộ.

Giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến toàn TP sẽ xây dựng được 4,08 triệu m2 sàn nhà ở xã hội tương ứng 58.000 căn, trong đó có 11.600 căn hộ cho thuê và 8.000 căn hộ nhà lưu trú cho công nhân.

Để xây dựng được lượng nhà ở xã hội trên, TP.HCM cần hơn 450 ha đất.

Theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, trên địa bàn TP.HCM có khoảng 6 triệu người lao động (vừa là lao động tự do, vừa là công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất). Phần lớn người lao động có nhu cầu chỗ ở ổn định, môi trường sống tốt và không có khả năng mua nhà ở.

Hiện tại, lượng nhà ở xã hội cho thuê rất ít, khoảng 80% công nhân, người lao động trên địa bàn TP.HCM sống trong các khu nhà trọ do tư nhân xây dựng.

Từ những nghịch lý trong nhà ở xã hội, chỉ cần nhà cho thuê giá rẻ Từ những nghịch lý trong nhà ở xã hội, chỉ cần nhà cho thuê giá rẻ

TTO - Người thu nhập thấp đều không có tiền tích lũy, cũng không đủ khả năng trả nợ ngân hàng nên không thể mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, người thu nhập đủ trả nợ ngân hàng lại không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên