Đèn đường tối thui

Bạn đọc tên Đức
Bạn đọc tên Đức

TT - Cả tuần nay hệ thống đèn chiếu sáng ở đường Hoàng Sa, khu vực P.8, Q.3 (TP.HCM) tối thui. Ai chịu trách nhiệm về việc này?

Ông Phạm Minh Hải (trưởng phòng quản lý duy tu hạ tầng Khu quản lý giao thông đô thị số 1 TP.HCM) trả lời: Hiện nay hệ thống chiếu sáng trên đoạn đường này do Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường TP quản lý và chưa bàn giao cho chúng tôi. Vì vậy, khi có ý kiến bạn đọc, Khu quản lý giao thông đô thị số 1 đã có công văn gửi ban quản lý dự án đề nghị nhanh chóng khôi phục hệ thống chiếu sáng nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Đèn tín hiệu bất hợp lý gây kẹt xe!

* Phải chăng đơn vị chức năng đã lắp thời lượng đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Nguyễn Văn Lượng và Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp, TP.HCM) không hợp lý nên mười ngày nay khu vực này thường xảy ra kẹt xe cục bộ?

Ông Trần Minh Quân (phó phòng quản lý duy tu hạ tầng Khu quản lý giao thông đô thị số 3 TP.HCM) trả lời: Đây là giao lộ phức tạp nên chúng tôi đã bố trí đèn ba pha. Theo đó, pha đèn tín hiệu lưu thông trên đường Nguyễn Oanh là 45 giây, đường Nguyễn Văn Lượng là 18 giây và đường Lê Hoàng Phái là 12 giây. Khu quản lý giao thông đô thị số 3 phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP.HCM) điều tiết thời lượng đèn tín hiệu giao thông như vậy là hợp lý.

Tuy nhiên, tại khu vực này xảy ra kẹt xe cục bộ trong giờ cao điểm là do nhiều người đi xe từ đường Lê Hoàng Phái hướng ra giao lộ đã lấn làn đường cho xe từ giao lộ vào đường Lê Hoàng Phái. Vì vậy, khi có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông thì tại đây mới không xảy ra kẹt xe.

Sẽ dẹp “cò” ở bến xe phía bắc TP Huế

* Một số tài xế xe khách tuyến Huế - Đồng Hới, Huế - Ba Đồn (Quảng Bình) thắc mắc mỗi lần xuất bến bến xe phía bắc TP Huế, họ phải nộp cho “cò” 10.000-20.000 đồng mới được yên ổn. Tại sao các cơ quan chức năng không xử lý tình trạng này?

* Ông Lê Viết Hoài (giám đốc bến xe phía bắc TP Huế): Chúng tôi cũng biết có một số “cò mồi” thường xuất hiện vào mỗi buổi sáng ở ngoài cổng bến xe. Tuy nhiên, ban quản lý bến không nhận được phản ảnh, tố cáo của nhà xe về việc họ bị “cò” thu tiền mỗi lần xuất bến nên không có cơ sở xử lý. Với chức năng của mình, lực lượng bảo vệ bến xe chỉ ngăn chặn không cho “cò mồi” vào trong bến quấy rối, đồng thời phối hợp với lực lượng công an phường bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực gần bến xe.

* Trung tá Trần Văn Bộ (trưởng Công an P.An Hòa, TP Huế): Công an phường không nhận được phản ảnh, tố cáo của nhà xe về việc họ bị “cò mồi” thu tiền mỗi lần xuất bến, nên chưa có trường hợp nào bị xử lý. Đến sáng 6-11, khi nhận được thông tin từ ông Hoài (giám đốc bến xe) về việc có nhóm “cò mồi” bắt khách, thu tiền nhà xe, công an phường đã triển khai lực lượng theo dõi và phát hiện một đối tượng có dấu hiệu “cò mồi” ở bến xe. Tuy nhiên, do không bắt được quả tang đối tượng nhận tiền cũng như nhà xe không đứng ra tố cáo bị “cò” ép đưa tiền nên chúng tôi không có cơ sở xử lý.

Công an chỉ lập biên bản, đồng thời buộc đối tượng này viết cam kết không được thực hiện hành vi “cò mồi”, thu tiền nhà xe tại bến rồi cho về. Hiện chúng tôi tiếp tục mời hai đối tượng khác trong nhóm “cò mồi” lên trụ sở công an để làm việc, buộc viết cam kết không thực hiện hành vi “cò mồi”, thu tiền ở bến xe, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Công an phường sẽ làm quyết liệt, không để tình trạng “cò mồi” tái diễn trên địa bàn.

Trạm thu phí cầu Cần Thơ không nhận tiền xu?

* Khoảng 16g30 ngày 3-11, trên hướng từ Cần Thơ về Vĩnh Long khi qua trạm thu phí cầu Cần Thơ (làn thu phí bán vé thứ hai) tôi đưa 15.000 đồng trong đó có 5.000 đồng tiền xu thì cô nhân viên trả lời “không nhận tiền xu”. Tôi thắc mắc, nhân viên này trả lời lãnh đạo ở đây chỉ đạo không nhận tiền xu nữa.

Ông Phan Quang Dự (giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác cầu Cần Thơ) trả lời:

- Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác cầu Cần Thơ không chỉ đạo không nhận tiền kim loại. Các loại tiền Ngân hàng Nhà nước phát hành còn tiếp tục được lưu hành chúng tôi đều thu nhận. Về câu nói của một nhân viên trạm thu phí chỉ là phát biểu cá nhân. Chúng tôi sẽ rà soát trong thời gian và ca trực nói trên để xem xét và chấn chỉnh nhân viên, không để xảy ra những chuyện tương tự.

“Dụ” dân mua bảo hiểm điện?

Nhiều tiểu thương ở chợ Trần Việt Châu (P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phản ảnh mới đây họ bị một nhóm người đến tận nhà lừa mua bảo hiểm điện lực. Nhóm này gồm 5-7 người, có cả tổ trưởng, chi hội phụ nữ khu vực... đến từng nhà yêu cầu mua bảo hiểm điện hộ gia đình.

Vì có cán bộ khu vực dẫn đi nên nhiều người mua giá 100.000 đồng/năm và nhận được “Giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện” của Công ty CP bảo hiểm Viễn Đông (chi nhánh An Giang). Sau đó người dân dò hỏi thì được biết bên điện lực không có bán loại bảo hiểm điện nào theo kiểu như vậy, tại sao ở đây cán bộ địa phương lại tiếp tay các công ty bảo hiểm để “dụ” dân mua?

Lãnh đạo Điện lực Q.Ninh Kiều khẳng định hiện nay ngành điện không có hình thức bán bảo hiểm điện cho các hộ gia đình như vậy, đây có thể là do một công ty bảo hiểm nào đó có kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm tai nạn điện tổ chức.

Còn ông Nguyễn Văn Bảnh - phó chủ tịch UBND P.An Hòa - cho biết phường không có chủ trương cho cán bộ khu vực kết hợp với các công ty bảo hiểm đến hộ dân vận động mua, vì đây là hình thức bảo hiểm thương mại tự nguyện, do thỏa thuận giữa bên bán và bên mua. “Tuy nhiên lãnh đạo phường cũng đã nghe phản ảnh về vấn đề này, chúng tôi đang yêu cầu các cán bộ của năm khu vực về để nghe giải trình và chấn chỉnh việc này” - ông Bảnh nói.

Bạn đọc tên Đức
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất