13/08/2015 17:20 GMT+7

​Đếm học sinh đi xe đưa rước bằng máy chấm công

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Việc sử dụng máy chấm công đặt tại trường học để xác định số lượt học sinh đi học bằng xe buýt đưa rước sẽ hạn chế việc kê khống số lượt học sinh đi xe nhằm hưởng tiền trợ giá.

Sở GT-VT TP.HCM vừa giao Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng phối hợp với các đơn vị liên quan thí điểm sử dụng máy chấm công đặt tại trường học để xác định số lượt học sinh đi học bằng xe buýt đưa rước.

Theo trung tâm, hiện đơn vị này đang lập kế hoạch đưa máy chấm công vào thí điểm tại một trường học ở Q.9, TP.HCM.

Cụ thể, học sinh đi xe phải quét vân tay vào máy để chấm lượt đi. Từ máy chấm công, dữ liệu sẽ truyền về máy chủ để trung tâm quản lý học sinh nào đi, thời gian đi.

Việc đưa vào thí điểm nhằm quản lý chặt hơn số lượt học sinh đi xe. Nếu máy chấm công ổn định về mặt công nghệ sẽ hạn chế được gian lận trong việc kê khống số lượt học sinh đi xe nhằm hưởng tiền trợ giá.

Trung tâm cũng cho biết, việc quản lý học sinh đi xe buýt đưa rước bằng máy chấm công còn giúp giảm lượng hồ sơ, sổ sách từ các đơn vị dồn về. Thay vì trước đây phải có người kiểm đếm, thống kê sống lượng thì nay dữ liệu sẽ được chuyển trực tiếp về trung tâm nghiệm thu.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên