06/12/2019 11:34 GMT+7

Đêm của hai chàng trai Quảng Bình

H.ĐĂNG - KH.XUÂN
H.ĐĂNG - KH.XUÂN

TTO - Dù Huy Hoàng vẫn tiếp tục xuất sắc, nhưng điểm nhấn của đêm thi đấu bơi lội thứ hai ở SEA Games 2019 thuộc về "đàn em" của anh: Trần Hưng Nguyên.

Đêm của hai chàng trai Quảng Bình - Ảnh 1.

Hưng Nguyên nối bước Huy Hoàng giành HCV ở SEA Games 30 - Ảnh: HOÀNG TUẤN

Gọi Hưng Nguyên là đàn em của Huy Hoàng không hề sai lệch một chút nào. Mảnh đất Quảng Bình mất cả chục năm mới tìm được một tài năng bơi lội như Huy Hoàng để kế nghiệp Trần Xuân Hiền, và chỉ trong một thời gian ngắn sau đó tiếp tục sản sinh gương mặt có thể sánh ngang với Hoàng trong tương lai. Đêm 5-12, chàng trai 16 tuổi Hưng Nguyên bất ngờ giành HCV nội dung 200m hỗn hợp cá nhân.

Đó là một bất ngờ với người hâm mộ nhưng với ban huấn luyện Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ, đây đã là điều được kỳ vọng từ trước. Không chỉ cùng quê với Huy Hoàng, Hưng Nguyên còn tập chung với đàn anh tại đây, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hoàng Vũ và chuyên gia Trung Quốc Hoàng Quốc Huy.

"Hưng Nguyên và Huy Hoàng là cùng một hình mẫu. Giống như đàn anh Huy Hoàng, Nguyên rất chịu khó, giàu nghị lực và ít nói. Tính cách đó rất phù hợp với những môn thể thao như bơi lội" - HLV Hoàng Vũ kể về hai cậu học trò cưng của mình. Ngoài 200m hỗn hợp, Hưng Nguyên còn mạnh ở nội dung 400m hỗn hợp và sẵn sàng lấy thêm một HCV để sánh ngang thành tích của Huy Hoàng.

Trước khi Hưng Nguyên lập kỳ tích, Huy Hoàng khiến tuyển bơi lội VN thêm một phen nở mày nở mặt trong đêm 5-12 khi giành HCV và phá sâu kỷ lục của chính mình ở nội dung 1.500m tự do. Là đương kim vô địch nội dung này khi lập kỷ lục 15 phút 20,1 giây ở SEA Games 2017, và ở SEA Games 2019 thành tích của Huy Hoàng đã được nâng lên 14 phút 58,14 giây. Đây cũng là lần đầu tiên Huy Hoàng vượt qua cột mốc 15 phút ở nội dung này, và vượt luôn chuẩn A của Olympic (15 phút 0,99 giây) để chính thức giành vé tham dự Tokyo 2020.

Chứng kiến thành tích của Huy Hoàng, phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết: "Ngay sau khi SEA Games 30 kết thúc, Tổng cục TDTT sẽ có cuộc họp với ban huấn luyện và chuyên gia của Huy Hoàng để lên kế hoạch chuẩn bị cho Olympic 2020. Chúng tôi sẽ báo cáo Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch và trong nguồn lực của mình đầu tư tối đa cho Huy Hoàng".

Điểm đáng buồn trong đêm thành công của tuyển bơi VN là màn trình diễn của Ánh Viên. Cô về đích cuối cùng ở nội dung 200m ếch (không phải thế mạnh) và trước đó chỉ giành HCB ở nội dung 50m ngửa với thành tích 29,64 giây (kém hơn VĐV 16 tuổi Elena của Singapore 0,24 giây). Do đây là nội dung Ánh Viên từng giành vàng ở SEA Games 2017, nên chỉ tiêu giành 8 HCV của Ánh Viên đang bị thách thức nghiêm trọng.

SEA Games ngày 5-12: Bơi lội, đấu kiếm và Pencak Silat đoạt 4 huy chương vàng SEA Games ngày 5-12: Bơi lội, đấu kiếm và Pencak Silat đoạt 4 huy chương vàng

TTO - Kết thúc ngày thi đấu 5-12, Việt Nam đã giành thêm 4 huy chương vàng (HCV) ở SEA Games 30. Các VĐV đã lập công cho Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên (bơi lội), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm) và Trần Thị Thêm (pencak silat).

H.ĐĂNG - KH.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên