![]() |
Lực lượng Cục Cảnh sát môi trường bắt quả tang vụ đổ bùn thải tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân sáng 17-4 - Ảnh: N.TRiều |
Sau nhiều ngày theo dõi, sáng 17-4, lực lượng của Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an đã bắt quả tang hai công nhân thuộc nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Lê Minh Xuân đang đổ bùn thải ra khu đất trống gần giao lộ giữa đường số 5 và đường số 6, ngay bên trong khu công nghiệp này.
Đổ theo... kế hoạch
Vì sao Khu công nghiệp Lê Minh Xuân không ký hợp đồng với một đơn vị có chức năng để xử lý mà lại đưa tất cả bùn thải đi bón cây? Theo nhẩm tính của một cán bộ Cục Cảnh sát môi trường, chỉ mỗi tháng thải ra 50 tấn bùn thì trong tám năm qua đã có hàng ngàn tấn bùn nguy hại đổ ra môi trường. Chi phí xử lý 1kg bùn thải hiện không dưới 5.000 đồng, xem ra việc đem hàng ngàn tấn bùn bón cây, khu công nghiệp này trong những năm qua đã “tiết kiệm” được tiền tỉ mà chẳng phải bận tâm chuyện bảo vệ môi trường. |
Lập tức, hai công nhân được yêu cầu thu hồi lượng bùn vừa đổ ra từ xe ba gác và đưa về nơi xuất phát là nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Hai công nhân này khai làm việc thời vụ cho ban quản lý Khu công nghiệp Lê Minh Xuân với nhiệm vụ hằng ngày là gom bùn từ máy ép bùn bên trong nhà máy xử lý nước thải, dùng xe ba gác chuyển ra đổ ở các gốc cây xanh dọc các tuyến đường hoặc các lô đất trống trong khu công nghiệp.
“Tôi làm theo hợp đồng, tiền công mỗi ngày 70.000 đồng. Chủ sai đem bùn đi đổ thì tôi làm thôi chứ biết gì đâu” - anh N.H.P. nói. Khu công nghiệp này có hẳn một bản kế hoạch đổ bùn trong tháng 4 chi tiết tới từng ngày, từng vị trí. Trên bản kế hoạch này còn dành chỗ cho bộ phận quản lý môi trường và bộ phận quản lý cây xanh của khu công nghiệp ký xác nhận khối lượng.
![]() |
Bùn thải nguy hại không qua xử lý đổ thẳng ra môi trường (ảnh chụp sáng 17-4) - Ảnh: N.Triều |
Không xử lý, bón hết!
Hai công nhân N.H.P. và H.T.N. cho biết lượng bùn được đưa đi “bón cây” mỗi ngày tùy thuộc máy ép bùn làm việc nhiều hay ít, trung bình 6-8 xe ba gác, tương đương 2,4 tấn/ngày. Ông Huỳnh Vĩnh Huê, phó giám đốc Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, thừa nhận từ khi nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động năm 2001 đến nay, toàn bộ bùn thải không hề được xử lý theo quy định đối với chất thải nguy hại mà chỉ đem bón cho cây xanh trồng trong khu công nghiệp. Trong khi đó theo quy định, bùn thải từ quy trình xử lý nước thải công nghiệp phải được vận chuyển và xử lý theo quy định bắt buộc đối với chất thải nguy hại.
Giải thích lý do đem bón cây, ông Huê cho rằng từ khi mới phát sinh bùn thải, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân đã mang mẫu đi kiểm nghiệm tại một trung tâm phân tích thí nghiệm của ngành nông nghiệp và nơi đây trả lời có thể dùng để bón cây, trừ cây ăn trái, hoa màu! Vì thế, có bao nhiêu bùn thải phát sinh là được đưa vào máy ép cho ráo nước rồi đưa đi bón hết cho cây xanh trồng cách ly trong khu công nghiệp. Từ năm 2005, khi có quy định về xử lý chất thải nguy hại, khu công nghiệp cũng duy trì việc tự kiểm nghiệm mẫu và... bón cây!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận