12/03/2021 11:18 GMT+7

Đề xuất tính điểm toán, văn và ngoại ngữ như nhau: phù hợp với xu thế

H.HG. ghi
H.HG. ghi

TTO - Nhiều phụ huynh, thầy cô nhận định như vậy trước đề xuất của Sở GD-ĐT TP.HCM về cách tính điểm thi vào lớp 10, theo đó trọng số của 3 môn thi toán, văn và ngoại ngữ là như nhau.

Dưới đây là ý kiến của một số nhà giáo, chuyên gia và phụ huynh về chủ trương mới này.

* Cô Hứa Thị Diễm Trâm (hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập, Q.Bình Thạnh, TP.HCM):

hua thi diem tram 1(read-only)

Những năm gần đây, kết quả thi lớp 10 ở trường tôi cho thấy trong 3 môn thì môn ngữ văn đạt điểm cao nhất, sau đó đến môn tiếng Anh và cuối cùng là môn toán. Do đó, khi nghe tin đổi mới cách tính điểm, nhiều giáo viên và học sinh tỏ ra phấn khởi.

Nhân đây, tôi cũng mong chủ trương nâng cao tầm quan trọng của môn ngoại ngữ sẽ đi đôi với việc cải tiến đề thi theo hướng phát triển năng lực học sinh. Nếu đề thi giảm bớt các câu hỏi về ngữ pháp, tăng các câu hỏi theo tình huống đời thường yêu cầu thí sinh phải có vốn từ, phải biết cách sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống thì giáo viên sẽ thay đổi phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực.

* TS Vũ Thị Phương Anh (nguyên giám đốcTrung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM):

ts vu t phuong anh 1(read-only)

Thi thế nào thì học thế ấy - việc tính điểm 3 môn thi ngữ văn, toán, ngoại ngữ có hệ số ngang nhau tức là cơ quan nhà nước đã chính thức coi trọng môn ngoại ngữ. Điều này còn góp phần thúc đẩy các nhà trường phổ thông đầu tư cho công tác giảng dạy môn ngoại ngữ hiệu quả hơn, chất lượng cao hơn.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thực tế thì không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con em mình đi học ngoại ngữ ở các trung tâm. Vì vậy, Sở GD-ĐT TP.HCM nên có giải pháp cho những học sinh ở vùng sâu, vùng xa trong kỳ thi tuyển sinh năm nay để các em không phải chịu thiệt thòi.

Bộ thay đổi, sở cũng thay đổi

Suốt ba năm học lớp 6, 7, 8 con tôi đạt điểm bình quân các môn 8,5 hoặc 8,6 nhưng chỉ đạt danh hiệu học sinh tiên tiến vì môn toán, ngữ văn có điểm bình quân dưới 8,0. Riêng học kỳ 1 năm nay, con tôi đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi vì Bộ GD-ĐT đã thay đổi quy chế đánh giá, xếp loại học sinh. Theo đó, học sinh giỏi có điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ đạt từ 8,0 trở lên.

Như vậy, đầu tiên là Bộ GD-ĐT thay đổi. Bây giờ đến Sở GD-ĐT TP.HCM thay đổi, xem môn tiếng Anh quan trọng như môn toán và ngữ văn là phù hợp với xu thế hội nhập.

Bà Nguyễn Phạm Diễm Trang (phụ huynh có con học lớp 9 ở Q.7, TP.HCM)

Thi tuyển vào lớp 10 ở TP.HCM: Nâng cao vai trò môn ngoại ngữ Thi tuyển vào lớp 10 ở TP.HCM: Nâng cao vai trò môn ngoại ngữ

TTO - Nếu như trước đây việc xếp loại học lực của học sinh phụ thuộc vào điểm trung bình của 1 trong 2 môn toán hoặc ngữ văn, nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thay đổi.

H.HG. ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ngoại ngữ