Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết cùng với Vân Đồn (Quảng Ninh), Vân Phong (Khánh Hòa), huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) được Bộ Chính trị chọn để nghiên cứu cơ chế chính sách đặc thù nhằm xây dựng Phú Quốc trở thành khu hành chính - kinh tế đặc biệt. Phó thủ tướng lưu ý trong việc xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho Phú Quốc cần nghiên cứu những cơ chế chính sách hiện thời có thể vận dụng sau khi đề án khu hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc được thông qua.
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Đặng Huy Đông, bộ này đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc. Trong đó, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi hỗ trợ ở mức cao nhất theo nghị định của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút khách du lịch ở lâu dài trên đảo Phú Quốc, sắp tới cho phép kéo dài thời hạn tạm trú của người nước ngoài, người VN mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh từ 15 ngày lên 30 ngày.
Cũng theo ông Đông, các công trình trọng điểm trên đảo sẽ được ưu tiên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác từ nhà đầu tư trong nước, nước ngoài, đồng thời quy định nguyên tắc bố trí và sử dụng các nguồn lực này trong việc đầu tư các công trình trọng điểm trên đảo. Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được phép chỉ định thầu các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng trên đảo Phú Quốc phù hợp với quy định về luật đấu thầu. Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất là giá đất do UBND tỉnh quy định, trường hợp giá này chưa sát với giá thị trường thì UBND tỉnh quyết định theo từng trường hợp cụ thể.
Ông Đông đề xuất trước mắt cho phép đảo Phú Quốc được áp dụng các cơ chế ưu đãi cao nhất cho từng lĩnh vực. Trong khi đó, bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu và báo cáo Chính phủ ban hành khung pháp lý cao hơn về các cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho Phú Quốc trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh đề án nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển đảo Phú Quốc phải cho thấy được tiềm năng lợi thế của Phú Quốc so với trong nước và quốc tế. Từ đó có chính sách để Phú Quốc phát triển, định hướng phát triển ngành nghề, lĩnh vực mà Phú Quốc có lợi thế. Phó thủ tướng chỉ đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, các bộ ngành phải nghiên cứu nhanh chóng xây dựng đề án lựa chọn mô hình theo hướng xây dựng Phú Quốc thành đặc khu kinh tế - hành chính để quý 4-2013 trình Bộ Chính trị xem xét quyết định. Trước mắt, khi đề án chưa duyệt sẽ cho phép Phú Quốc vận dụng các cơ chế chính sách ưu đãi nhất hiện hành để tăng tốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận