15/11/2022 20:54 GMT+7

Đề xuất hai dự án khép kín vành đai 2 TP.HCM tổng vốn hơn 17.000 tỉ đồng

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Vành đai 2 TP.HCM dài 64km hiện còn 11km, chia làm ba đoạn chưa được đầu tư khép kín. Sở Giao thông vận tải đề xuất đầu tư trước hai đoạn bằng vốn ngân sách với tổng vốn hơn 17.000 tỉ đồng.

Đề xuất hai dự án khép kín vành đai 2 TP.HCM tổng vốn hơn 17.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Vành đai 2 sẽ đảm nhận vai trò phân luồng xe ở khu vực nội thành - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Giao thông vận tải vừa báo cáo UBND TP.HCM danh mục bảy dự án giao thông dự kiến chuẩn bị trình HĐND TP xem xét thông qua chủ trương đầu tư vào kỳ họp cuối năm nay. 

Trong danh mục, đáng chú ý là hai dự án khép kín đường vành đai 2 gồm đoạn từ cầu Phú Hữu đến Xa lộ Hà Nội (khoảng 8.591 tỉ đồng) và đoạn từ Xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng  (khoảng 8.458 tỉ đồng). Con đường này hiện có 11km chưa được đầu tư khép kín, nhiều năm qua TP cũng đã nghiên cứu triển khai bằng vốn đầu tư đối tác công tư (PPP) nhưng không khả thi. 

Vành đai 2 có vai trò rất quan trọng trong việc điều phối giao thông ở nội thành, kết nối cảng biển; còn vành đai 3, 4 phân luồng giao thông ở ngoại thành.

Hai dự án tiếp theo là nâng tĩnh không hai cầu trên quốc lộ 1A gồm: cầu Bình Triệu 1 khoảng 133,1 tỉ đồng và cầu vượt Bình Phước 1 khoảng 111,6 tỉ đồng. Ba dự án còn lại là xây dựng hệ thống quan trắc phục vụ khai thác, vận hành metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) với 179 tỉ đồng; lắp đặt hệ thống thang máy tại cầu vượt bộ hành các nhà ga trên cao metro số 1 với 30 tỉ đồng; đóng mới hai ponton chốt kiểm soát trên sông Đồng Nai.

Cùng với các dự án dự kiến trình, Sở Giao thông vận tải cũng báo cáo kết quả triển khai nghị quyết của HĐND TP với các dự án giao thông đang triển khai. Đối với dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50, dự kiến UBND huyện Bình Chánh sẽ hoàn thành bồi thường mặt bằng trong năm nay, chủ đầu tư triển khai thi công hoàn thành công trình trong năm 2024.

Đối với dự án tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối xe buýt với nhà ga metro số 1, hiện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đang lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến trong tháng 11-2022, Sở Giao thông vận tải sẽ phê duyệt dự án để khởi công và hoàn thành trong năm sau.

Với dự án cầu Tăng Long, cầu Ông Nhiêu, TP Thủ Đức dự kiến bàn giao mặt bằng vào quý 2-2023; chủ đầu tư sẽ thi công hoàn thành công trình trong năm 2024. Còn cầu Phước Long (quận 7 và Nhà Bè), Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 7 và huyện Nhà Bè đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Cây cầu này dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2022 - 2025.

Đề xuất bổ sung 72.000 tỉ đồng cho 90 dự án giao thông tại TP.HCM Đề xuất bổ sung 72.000 tỉ đồng cho 90 dự án giao thông tại TP.HCM

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề xuất UBND TP bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thêm gần 72.000 tỉ đồng. Số tiền này để thực hiện 88 dự án giao thông đường bộ - thủy và 2 chương trình đầu tư.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên