Khai thác Titan ở Bình Định: Để lại hậu quả kinh hoàngVơ vét titan: Tàn phá làng ven biển
Đó là dự án Nhà máy chế biến sa khoáng titan Sông Bình, công suất 200.000 tấn xỉ titan/năm và 110.000 tấn bột zircon siêu mịn/năm tại Khu công nghiệp Sông Bình (huyện Bắc Bình) của Công ty TNHH khoáng sản Rạng Đông; dự án Nhà máy xỉ titan GPM - RDG công suất 120.000 tấn ilmenite/năm tại Khu công nghiệp Sông Bình của Công ty TNHH titan GPM - RDG và dự án Nhà máy chế biến xỉ titan công suất 60.000 tấn/năm tại Cụm công nghiệp Thắng Hải (huyện Hàm Tân) của Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận.
Hiện nay, tại Bình Thuận đã có năm dự án chế biến xỉ titan nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong giai đoạn 2016-2020 sẽ xây dựng và phát triển khu vực Bình Thuận thành trung tâm công nghiệp khai thác, chế biến quặng titan quy mô lớn với sản phẩm chủ yếu là pigment, titan xốp, đáp ứng nhu cầu trong nước và tham gia xuất khẩu. Trữ lượng và tài nguyên titan dự báo tại khu vực Bình Thuận khoảng 599 triệu tấn, chiếm 92% tổng trữ lượng và tài nguyên quặng titan VN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận