Trong những tháng đầu năm 2014, có 120 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 724 triệu USD (so cùng kỳ giảm 7,7% về số dự án nhưng tăng 356,4% về tổng vốn). Theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay một trong những lý do hồ sơ xin cấp phép đầu tư bị kéo dài là do khâu lấy ý kiến thẩm tra của các bộ, ngành và các đơn vị liên quan mất nhiều thời gian, thường xuyên trả lời chậm trễ khiến các doanh nghiệp phải chờ đợi lâu.
Đại diện các khu công nghiệp - khu chế xuất, khu công nghệ cao, ban quản lý khu Nam… đã nêu nhiều bất cập, làm kéo dài thời gian cấp phép, có những hồ sơ kéo dài trên 6 tháng thẩm định, lĩnh vực đầu tư nhà đất kéo dài thủ tục cấp phép đến 2 năm… và đề nghị cho các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký xin cấp phép qua mạng để giảm bớt thủ tục.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư kết hợp với các sở, ngành có liên quan nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp phép đầu tư, cải tiến quy trình cấp phép trong thời gian có thể từ 5 đến 10 ngày, kiến nghị các bộ, ngành giảm thủ tục thẩm tra không cần thiết. Quy trình xử lý hồ sơ cấp phép phải đăng công khai trên website để các nhà đầu tư có thể theo dõi tiến độ làm thủ tục cấp phép.
Các khu công nghiệp - khu chế xuất, khu công nghệ cao cần nghiên cứu, áp dụng các chính sách ưu đãi đồng nhất theo từng nhóm ngành nghề kêu gọi đầu tư. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng thống nhất nguyên tắc cơ bản để xây dựng quy trình xử lý đồng bộ (các sở, ngành có liên quan) đối với các ngành nghề kinh doanh khác nhau trong việc thẩm tra hồ sơ đăng ký đầu tư nước ngoài.
Nguồn: UBND TP.HCM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận