![]() |
| Thí trao đổi bài môn toán sau khi xong thi môn cuối cùng tại HĐT trường THCS Lý Phong Q5, TP.HCM sáng 12-6 - Ảnh: NHƯ HÙNG |
Dù trời đổ mưa to nhưng rất đông phụ huynh vẫn chờ đợi các thí sinh hoàn thành vào buổi trưa.
“Nhà tôi ở quận 6, đưa con đi thi từ sáng. Do nhà xa nên ở lại đây chờ đón con về luôn mà bất ngờ trời đổ mưa to quá nên đành chịu ướt chờ con vậy”, bà Ngọc, phụ huynh của thí sinh thi tại hội đồng thi Trường THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10 bày tỏ. Rất nhiều phụ huynh khác cũng chung tình cảnh tương tự bà Ngọc.
Về nội dung đề thi, đề thi có 5 câu, gồm các dạng: Rút gọn biểu thức, đồ thị hàm số, giải phương trình và hệ phương trình, áp dụng định lí Vi-ét và phần hình học. Trong đó, phần d của câu 5 về hình học khá mới nên nhiều thí sinh đều lắc đầu không làm được.
Tại các Hội đồng coi thi ở quận 10, nhiều thí sinh đánh giá đề toán năm nay khá dễ. Cấu trúc đề không khác nhiều so với năm ngoái, phù hợp với chương trình ôn tập nhưng khó đạt điểm tuyệt đối.
Theo ghi nhận, tại hội đồng thi Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Q.10, nhiều tốp thí sinh ra khỏi phòng với khuôn mặt hớn hở và tự tin làm được khoảng 70-80%.
“Em nhắm mình làm được khoảng 8-9 điểm. Với đề thi này thì học sinh trung bình cũng dễ kiếm điểm 6-7”, Duy Phương, học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương, cho biết.
Minh Hoàng, thí sinh đến từ Trường THCS Nguyễn Văn Tố, nhận xét: “Đề thi khá vừa sức. Câu hình là câu em thấy khó nhất, đặc biệt là ý cuối cùng, không có trong chương trình ôn tập nên em đành bỏ qua”.
“Em tự tin 3 câu đầu. Câu về định lí Vi-ét tuy hơi mất thời gian nhưng khá quen thuộc nên em cũng làm tốt. Em nghĩ mình cũng được trên 7 điểm”, thí sinh Minh Nhật, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, chia sẻ.
Tương tự tại hội đồng thi Trường THCS Lạc Hồng, các học sinh cũng nhận xét đề thi vừa sức, làm được khoảng 60-70% nhưng khó lấy được điểm 8.
Chiều nay, thí sinh dự thi khối THPT chuyên sẽ hoàn thành bài thi môn chuyên.
Trong khi đó, thầy Lê Phú Hải, tổ trưởng Tổ Toán, Trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp, nhận xét: “Nội dung đề thi năm nay bám sát chương trình sách giáo khoa. Các dạng toán cũng khá quen thuộc, học sinh đều đã được học và tập luyện trong nhà trường phổ thông. Với dạng đề này, học sinh trung bình cũng có thể làm được 6 điểm.
Tuy nhiên, đề thi cũng có 2 câu hỏi của bài hình học dùng để phân hóa thí sinh. Những học sinh giỏi, chăm chỉ, cần mẫn có thể làm được 8 điểm hoặc 8,5 điểm. Chỉ với những học sinh có tố chất về toán, thông minh, nhanh nhạy, sáng tạo mới có thể đạt được điểm tối đa.
![]() |
| Phụ huynh đội mưa đón con thi môn cuối cùng tại HĐT trường THCS Hoàng Văn Thụ, Q10, TP.HCM sáng 12-6- Ảnh: HẢI QUÂN |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận