27/07/2015 08:11 GMT+7

Đề phòng mưa to và dông lốc

LÊ THỊ XUÂN LAN
LÊ THỊ XUÂN LAN

TT - Đầu tuần miền Bắc vẫn còn mưa trên diện rộng, có nơi mưa to và dông nên khả năng có thể xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các tỉnh bắc miền Trung có mưa dông vào đầu và cuối tuần, giữa tuần thời tiết tốt hẳn lên, mưa giảm. Trong khi đó phía nam đèo Hải Vân, vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Nha Trang ít mưa, có nơi nắng nóng nhưng không gay gắt với nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC, chiều tối có mưa rào vài nơi.

Thời tiết Nam bộ và Tây nguyên từ giữa đến cuối tuần gió mùa tây nam sẽ hoạt động trở lại với cường độ trung bình, có xu hướng mạnh dần lên đến cuối tuần.

Do vậy mưa cũng sẽ tăng dần, sáng nắng, chiều mưa dông, có nơi mưa to có thể gây ngập. Cần đề phòng sau đợt “hạn bà chằn” có lúc dông mạnh kèm theo sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ trong những ngày đầu tuần khá cao, 33-35oC, có nơi trên 35oC, trời hơi nóng và oi bức vào giữa trưa. Cuối tuần mưa nhiều nên nhiệt độ giảm dần, trời mát.

LÊ THỊ XUÂN LAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thời tiết 7 ngày