03/06/2010 09:07 GMT+7

Đề nghị truy tố hai nguyên phó tổng giám đốc GPBank

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế D&T và Công ty TNHH Cao Cường, đồng thời đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án.

Trong đó, hai nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu (GPB) Vũ Ngọc Toàn và Đỗ Như Phụng cùng bốn thuộc cấp bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; các bị can Nguyễn Quốc Bảo (nguyên phó chủ tịch UBND phường Hiến Nam, Hưng Yên), Trần Thị Hồng Hạnh (giám đốc Công ty cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế D&T), Nguyễn Thị Phương (giám đốc Công ty TNHH Cao Cường) và sáu đồng phạm khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, các bị can Hạnh và Phương chủ mưu thành lập nhiều công ty khác nhau dưới sự điều hành của một người, đồng thời lợi dụng việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm của một số cán bộ ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 188 tỉ đồng, gồm trên 84 tỉ đồng của GPB và hơn 103 tỉ đồng của nhiều cá nhân khác.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên