![]() |
HS lớp chồi 1 Trường mầm non 19-5 thành phố trong tiết học thể dục. Lớp này có sĩ số 58 học sinh - Ảnh: H.HG. |
Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Dung - hiệu trưởng Trường mầm non 19-5 TP - cho biết: “Trường có 18 lớp với 960 học sinh, sĩ số bình quân 53 cháu/lớp. Trong đó có lớp lên đến 60 học sinh nhưng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của phụ huynh”.
Bà Trần Thị Ngọc Anh, trưởng Ban văn hóa - xã hội, yêu cầu Trường mầm non 19-5 cần giảm sĩ số học sinh ở các lớp, khống chế việc tuyển sinh đầu vào để đảm bảo chất lượng giáo dục.
Bà Trần Thị Kim Thanh, phó giám đốc Sở GD-ĐT, đề xuất: “HĐND, UBND TP hãy giúp ngành giáo dục, nhắc nhở và đôn đốc các quận huyện đẩy mạnh tiến độ xây trường mầm non công lập tại các phường xã và tại các khu công nghiệp, khu nhà lưu trú công nhân. UBND TP cũng cần có chính sách trợ cấp (bằng 40% định mức đầu tư cho một học sinh công lập) đối với học sinh diện chính sách, diện xóa đói giảm nghèo, con công nhân... nếu họ không được học trường công lập. Như thế mới có thể nâng cao tính an toàn và chất lượng dạy học ở các nhóm, lớp tư thục”.
“Người dân TP có nhiều mức độ giàu nghèo khác nhau. Vì thế, không nên tăng học phí đồng loạt mà trước mắt sẽ tăng học phí ở hệ thống các trường cung ứng dịch vụ chất lượng cao, gồm 65 trường đạt chuẩn quốc gia và 100 trường tiên tiến cấp TP.
Các trường này sẽ thu mức phí sao cho tự hạch toán toàn bộ, ngân sách nhà nước không phải cấp bù nữa. Tính trung bình, mỗi trường trong số 165 trường này không nhận 2 tỉ đồng tiền ngân sách mỗi năm mà điều chuyển khoản tiền này cho những vùng khó khăn để xây dựng trường mới, tu bổ cơ sở vật chất, hỗ trợ học sinh nghèo... sẽ hiệu quả hơn rất nhiều - bà Nguyễn Thị Kim Thanh phát biểu - Tình trạng như hiện nay đã tạo ra sự bất công lớn trong xã hội. Phụ huynh Trường 19-5 đa số là phụ huynh khá giả, họ chỉ phải đóng mỗi tháng 1,2 triệu đồng nhưng con em họ được hưởng môi trường giáo dục rất tốt, ngân sách vẫn phải hỗ trợ con em họ đi học.
Trong khi đó, nhiều phụ huynh nghèo khác phải bỏ ra 500.000-1.000.000 đồng/tháng nhưng con em họ phải học ở các nhóm, lớp mầm non tư thục thiếu an toàn, ngân sách nhà nước đâu có đến được với những học sinh nghèo đó. Chúng ta không “khai thác” được phụ huynh khá giả mà lại đi tận thu phụ huynh nghèo”.
Bà Trần Thị Ngọc Anh đồng tình với đề xuất của Sở GD-ĐT. Bà khẳng định: “Sở phải chủ động làm đề án điều chỉnh mức học phí và đưa ra các định mức phù hợp. Sau các bước lấy ý kiến của những bên liên quan, giải đáp những thắc mắc của người dân, chúng tôi sẽ thẩm định và trình HĐND trong kỳ họp vào tháng 7”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận