09/01/2013 14:20 GMT+7

Đề nghị mức án các bị cáo trong vụ Hồ Đức Hòa

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TTO - Ngày 9-1, qua thẩm vấn và tranh luận công khai, tòa làm rõ đường dây hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân của nhóm Hồ Đức Hòa.

NjlB4kLF.jpgPhóng to

Bị cáo Nông Hùng Anh (sinh viên ĐH Hà Nội) thành khẩn trước tòa

Sau khi được Lương Văn Mỹ trao đổi về lai lịch của tổ chức Việt Tân, Hòa được Mỹ cử sang Thái Lan gặp trực tiếp thành viên chỉ đạo của tổ chức này. Tại đây, Hòa được tám người huấn luyện phương pháp đấu tranh "bất bạo động" và lập một số kế hoạch lôi kéo các thành phần khác tham gia. Về nước, Hòa tìm hiểu những đối tượng có tư tưởng như mình rồi lôi kéo tham gia tổ chức Việt Tân. Tổng cộng 17 người bị lôi kéo.

Thông qua Hòa, Tổ chức Việt Tân đã kết nạp và huấn luyện 17 người này. Theo đó, các đối tượng có nhiệm vụ lôi kéo người khác tham gia, tổ chức những cuộc kích động người dân kêu oan, tổ chức dân đi biểu tình, cách đối phó với cơ quan an ninh, cách thuyết trình trước đám đông để gây rối làm mất ổn định, viết bài xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Đình Cương, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nông Hùng Anh, Nguyễn Xuân Ạnh, Trần Minh Nhật và Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc khai nhận rõ các hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo này tỏ ra ăn năn, hối lỗi và đề nghị pháp luật giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, để sớm có cơ hội trở về với gia đình.

Hồ Đức Hòa được đề nghị giảm án

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, hành vi phạm tội của Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn tham gia tổ chức phản động Việt Tân với vai trò hoạt động đắc lực nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bị truy tố vào "tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, qui định tại khoản 1 - Điều 79 - Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguyễn Đình Cương, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai; Nông Hùng Anh; Nguyễn Xuân Anh; Hồ Văn Oanh; Thái Văn Dung; Trần Minh Nhật và Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc tham gia tổ chức Việt Tân hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân với vai trò đồng phạm, bị truy tố vào “tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, qui định tại khoản 2, Điều 79 - Bộ luật Hình sự nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị các mức án nghiêm khắc cho các bị cáo.

Bị cáo Lê Văn Sơn (Thanh Hóa) bị đề nghị 15-16 năm tù giam. Bị cáo Đặng Xuân Diệu (Nghệ An) 14-15 năm. Riêng bị cáo Hồ Đức Hòa tuy cầm đầu nhưng thành khẩn khai nhận hành vi tội lỗi của mình và giúp cơ quan điều tra xác định một số hành vi phạm tội của bị cáo khác nên được giảm nhẹ, đề nghị từ 12-13 năm. Các bị cáo còn lại có mức án từ 5-6 năm.

Chiều nay (9-1), tòa tuyên án.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên