21/05/2015 09:27 GMT+7

​Đề nghị lập bãi thải nguồn phóng xạ quốc gia

MAI VINH
MAI VINH

TT - Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hạt nhân tại Việt Nam đã bày tỏ ý kiến cần nhanh chóng xây dựng một bãi thải nguồn phóng xạ quốc gia để xử lý tập trung nguồn phóng xạ hạt nhân đã qua sử dụng.

Sản xuất biệt dược từ đồng vị phóng xạ tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, đây là hoạt động phát sinh rác thải phóng xạ - Ảnh: M.V.
Sản xuất biệt dược từ đồng vị phóng xạ tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, đây là hoạt động phát sinh rác thải phóng xạ - Ảnh: M.V.

Đây là giải pháp để siết chặt sử dụng thiết bị công nghiệp, y tế có dùng nguồn phóng xạ. Yêu cầu này càng khẩn thiết khi thời gian triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đang đến gần, lượng rác thải phóng xạ sẽ tăng nhiều lần. 

Theo báo cáo của các chuyên gia tại Hội nghị pháp quy hạt nhân năm 2015 do Cục An toàn bức xạ  (Bộ Khoa học - công nghệ) tổ chức tại Đà Lạt từ ngày 19 đến 21-5, hiện nay cả nước có hơn 1.700 nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại các cơ sở y tế, công nghiệp và lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân có hoạt độ thấp hoặc trung bình.

Loại rác thải phóng xạ này hiện đang được các cơ sở lưu giữ trong điều kiện an toàn và an ninh không đảm bảo.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên