Tuy còn những vấn đề tồn đọng lớn như 50.000 hồ sơ đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 43.000 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, thương bệnh binh cần được xem xét, giải quyết nhưng theo đánh giá của đoàn giám sát thì 95% số người có công với cách mạng đã có mức sống trung bình trở lên.
Sở dĩ còn tồn đọng số lượng hồ sơ chưa được xác nhận lớn như trên là do thiếu hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn đoán đối với bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin theo danh mục đã được quy định và các hướng dẫn về thủ tục xác nhận chưa phù hợp.
Việc xác nhận rất khó khăn vì phải căn cứ vào các giấy tờ, chứng lý gốc. Trong khi đó do điều kiện chiến tranh, thời gian đã lâu, nhiều trường hợp không còn lưu giữ được các giấy tờ theo quy định.
Đoàn giám sát đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để những người có công xứng đáng kịp thời được hưởng chế độ ưu đãi vì đa số đã cao tuổi. Cụ thể, cần công nhận liệt sĩ đối với trường hợp mất tin, mất tích; có chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; chế độ người phục vụ bà mẹ VN anh hùng; quy định điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể để công nhận người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học...
Đoàn giám sát cũng đề nghị Chính phủ điều chỉnh các loại và các mức trợ cấp cho phù hợp trên cơ sở mức sống trung bình của toàn xã hội; có chính sách hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sĩ đi tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận