16/05/2013 08:12 GMT+7

Đề nghị công nhận kèn đá, đàn đá là bảo vật quốc gia

DUY THANH
DUY THANH

TT - Ngày 15-5, ông Trần Quang Nhất - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết vừa có công văn đề nghị Bộ VH-TT&DL xem xét, trình Thủ tướng công nhận cặp kèn đá và bộ đàn đá Phú Yên là bảo vật quốc gia.

Theo ông Nhất, bộ kèn đá Tuy An là nhạc cụ cổ có một không hai trên thế giới. Nhạc cụ này được người dân phát hiện năm 1994 tại thôn Phú Cần (xã An Thọ, huyện Tuy An, Phú Yên) và hiến tặng cho bảo tàng. Trước đó vào năm 1990, bộ đàn đá cổ tám thanh được phát hiện tại núi Một (xã An Nghiệp, huyện Tuy An) và được đánh giá là hoàn chỉnh về mặt thang âm. Cả hai bộ nhạc cụ bằng đá này có niên đại cách đây hơn 2.500 năm.

Vào cuối năm 2012, đại diện của UNESCO tại VN cũng đã đề nghị Phú Yên lập hồ sơ để tổ chức này xem xét công nhận cặp kèn đá và bộ đàn đá Phú Yên là di sản ký ức của nhân loại.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên