Trong ngày 21-2, UBND tỉnh sẽ có công văn gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đề nghị hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân này theo đường ngoại giao. Cũng theo ông Nhi, do thời gian mất liên lạc đã lâu trong khi huyện lại báo cáo chậm nên đến thời điểm này chưa thể lý giải về sự mất liên lạc của các ngư dân này. Trước mắt, tỉnh chỉ đạo các đài trực canh của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thông qua hệ thống Icom thường xuyên liên lạc với các tàu cá của Quảng Ngãi đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa để nắm thông tin về tàu mất liên lạc.
Theo báo cáo của UBND huyện đảo Lý Sơn, sáu ngư dân trên tàu QNg-66192 TS gồm: thuyền trưởng Lê Minh Tân, Nguyễn Đảng, Trương Tiến, Nguyễn Hoàng, Trần Văn Lanh và Hồ Văn Lân, đều ở xã An Vĩnh, xuất bến từ ngày 22-12-2010, khai thác rau chân vịt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Theo kinh nghiệm của những ngư dân hành nghề khai thác rau chân vịt thì thời gian đi khai thác chỉ từ 15-20 ngày, nếu tàu QNg-66192 TS bị nạn và đang neo đậu ở một đảo nào đó thì cũng đã cạn lương thực cả tuần nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận