Phóng to |
|
Quang Liêm (trái) ký tặng người hâm mộ khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất hôm qua - Ảnh: Trung Dân |
Không ít người đã nghĩ Quang Liêm may mắn khi giành thắng lợi tại Giải Aeroflot năm 2010. Rồi một năm trôi qua, khi điểm lại con đường mà Liêm đã đi qua, từ siêu cúp Dortmund đến Asiad, cho tới cúp Tata Steel rồi trở lại Nga để tiếp tục giành chức vô địch lần thứ hai, tất cả đã đánh tan mọi sự nghi ngờ về một “ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời Việt” (tựa một bài viết ca ngợi Liêm trên trang web chessbase.com năm 2010). Trong suốt một năm ấy có không ít thành công và những lần thất bại cay đắng, nhưng cuối cùng Liêm đã tặng người hâm mộ cùng những người làm công tác thể thao nước nhà những trái ngọt đầu năm.
Trước những thành công như vậy, nhiều người đã đặt vấn đề với cùng một câu hỏi là: làm sao có thể đưa Lê Quang Liêm thực hiện được kỳ vọng của mình là trở thành nhà vô địch thế giới?
Quả thật đây là vấn đề khá hóc búa, buộc những người có trách nhiệm với thể thao nước nhà phải hằng đêm trằn trọc. Thể thao của ta vẫn còn đang ở vùng trũng của thế giới; nhiều chiến lược gia, chuyên gia, nhiều cuộc hội thảo, nhiều đề án, đề tài... đã bàn đến chuyện này nhưng cuối cùng chỉ tính đến hướng đi làm sao để có thể vượt ra khỏi vùng trũng ấy chứ chưa hề nghĩ đến việc thống trị thế giới. Vì vậy, việc đặt vấn đề để tài năng Lê Quang Liêm trở thành người đứng đầu thế giới là một suy nghĩ táo bạo và rất đáng được trân trọng. Nhưng ta sẽ phải làm như thế nào?
Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, có thể thấy rằng vô địch thế giới của phần lớn các môn thể thao đều là những VĐV chuyên nghiệp. Môn cờ cũng không là ngoại lệ. Giờ đây Liêm có hai sự lựa chọn. Một là tham gia cờ với một niềm say mê của bản thân, nhưng tương lai còn có thể phụ thuộc vào bước đi trên những lĩnh vực khác. Hai là bước hẳn qua cánh cửa chuyên nghiệp và theo đuổi ước mơ thống trị như những nhà vô địch thế giới cờ vua từng làm. Tôi nghĩ rằng trước hết không một ai khác, bản thân Liêm phải là người xác định được hướng đi cho mình. Con đường chuyên nghiệp sẽ khó khăn và gian khổ, nhưng chỉ có con đường đó Liêm mới có thể thực hiện được ước mơ của mình.
Khi theo con đường chuyên nghiệp, Liêm sẽ phải xác định lộ trình cho điểm đến của mình; lúc nào cần phải tập trung để bổ sung kiến thức, giải nào dành để thử nghiệm các lý thuyết mới, giải nào cần tập trung để tăng hệ số Elo, tích lũy kinh nghiệm và cuối cùng giải nào là giải mà ta đặt kỳ vọng vào đó. Căn cứ vào khả năng của Liêm hiện nay, tôi hi vọng Liêm có thể đạt được kỳ vọng của mình ở cúp thế giới năm 2013.
Để thực hiện được những việc làm như vậy, Liêm đang rất cần những chuyên gia giỏi để bổ sung kiến thức cần thiết trong những giai đoạn ngắn, những trợ lý tốt cho những giải chuyên nghiệp. Kế hoạch đầu quân cho các CLB cũng là một phương án tốt để thử nghiệm các kiến thức mới và gia tăng hệ số Elo, tuy nhiên không nên lạm dụng quá điều này vì nó sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian. Rồi khi tập trung làm việc một mình, Liêm cũng cần có những bộ máy tính siêu khủng, với những chương trình tin học được cập nhật thường xuyên. Học cờ trực tuyến là một biện pháp không thể thiếu trong thời đại số hiện nay. Và hơn lúc nào hết, Liêm đang rất cần sự hỗ trợ của các ban ngành để giảm gánh nặng không đáng có như các thủ tục tài chính, xin visa, chương trình học đại học.
Khi đã chọn con đường đúng cho mình, khi đã có một kế hoạch hoàn chỉnh và một lộ trình cụ thể, tôi tin rằng các điều kiện tài chính để thực hiện những việc này sẽ trở nên rất dễ dàng, thậm chí chỉ là chuyện nhỏ.
|
TP.HCM thưởng Quang Liêm 30 triệu đồng Chiều 20-2, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM trong sự chờ đón của người hâm mộ, bạn bè, người thân và các cơ quan đoàn thể. Có mặt tại buổi đón mừng Liêm, ông Nguyễn Văn Hiếu - bí thư Thành đoàn TP.HCM - đã thay mặt lãnh đạo TP trao thưởng kỳ thủ này số tiền 30 triệu đồng, trong đó UBND TP.HCM thưởng 20 triệu đồng và 10 triệu đồng trích từ quỹ hỗ trợ tài năng trẻ. Ngoài ra, HLV Lâm Minh Châu cũng được UBND TP.HCM thưởng số tiền 10 triệu đồng. Trao đổi với Tuổi Trẻ, Liêm cho biết đây là lần đầu tiên anh được đón tiếp trọng thể như vậy. Theo HLV Lâm Minh Châu, với chức vô địch giải Aeroflot 2011, hệ số Elo của Liêm từ 2.664 sẽ được tăng lên 2.689 trong bảng xếp hạng, chắc chắn anh sẽ có mặt trong nhóm 40 hạng đầu thế giới. Nói về kế hoạch của mình trong năm 2011, Liêm cho biết ngoài ba giải đấu quan trọng là giải Siêu đại kiện tướng quốc tế diễn ra vào tháng 7 tại Dortmund (Đức), World Cup 2011 và SEA Games 26, anh đã đồng ý thi đấu cho ba CLB nước ngoài gồm CLB Bremen (Đức, vào tháng 3), CLB Evry Grand Roque (Pháp, tháng 4) và CLB Qingdao Yucai (Trung Quốc, tháng 6). |
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Nồng nhiệt đón Lê Quang LiêmHồi hộp cùng Lê Quang LiêmĐiểm 10 cho tinh thần fair-playTài trí Lê Quang LiêmLê Quang Liêm đi vào lịch sử giải cờ vua Aeroflot

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận