Để không xảy ra những cái chết thảm dưới giếng

VÕ MINH HUY (TP.HCM)
VÕ MINH HUY (TP.HCM)

TT - Năm ngoái ở quê tôi (xã Bình Hòa, Bình Sơn, Quảng Ngãi), ba người cùng thiệt mạng khi xuống một cái giếng bị bỏ hoang lâu ngày. Phần lớn những giếng bỏ lâu không sử dụng ở vùng nông thôn đều chứa khí độc, nếu bất cẩn không kiểm tra trước khi xuống đáy giếng sẽ rất nguy hiểm.

(Nhân đọc tin “Sửa máy bơm giếng, 6 người chết, 2 người cấp cứu”)

Để an toàn và tránh được những cái chết chùm hết sức thương tâm, trước khi xuống giếng bà con nên kiểm tra xem giếng có chứa khí độc hay không. Cách kiểm tra đơn giản mà nhiều người dân ở nông thôn đã áp dụng là lấy dây buộc chặt chân con gà rồi thả xuống gần mặt nước giếng khoảng vài phút mới kéo gà lên. Nếu gà vẫn sống khỏe thì lúc đó người có thể xuống giếng. Còn nếu sau khi thả xuống giếng và được kéo lên con gà có biểu hiện lừ đừ hoặc chết thì tuyệt đối bà con không được xuống vì có khí độc rất nguy hiểm.

* Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội ta đã có hai cách kiểm tra giếng nước trước khi xuống nạo vét bùn đất.

Cách thứ nhất là dùng một mồi lửa lớn thả xuống gần mực nước giếng, nếu mồi lửa bị tắt, không được xuống giếng. Cách thứ hai là cột một bó to cành lá cây xanh với một cây gỗ hoặc tre dài rồi kéo bó lá lên xuống nhiều lần là có thể xuống giếng được. Việc kiểm tra trước khi xuống giếng nước, nhất là giếng sâu, giếng bỏ lâu ngày không dùng đến là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình.

VÕ MINH HUY (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất