09/04/2015 08:33 GMT+7

Dừa không còn là cây “xóa đói giảm nghèo”?

THANH TÚ
THANH TÚ

TT - Nguyên nhân là do giá trị mang lại từ công nghệ chế biến các sản phẩm từ dừa còn quá thấp, người trồng dừa chủ yếu bán trái thô.

Ảnh minh họa

Ngày 8-4, tại hội thảo “Liên kết, hợp tác phát triển ngành dừa bền vững” diễn ra tại Bến Tre nhân Lễ hội dừa Bến Tre lần 4-2015, ông Phan Văn Mãi - phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - cho rằng dù có đến 1.001 công dụng, ít tốn công chăm sóc, giúp chống xói lở, tạo ra hệ sinh thái bền vững, dễ thích ứng với biến đổi khí hậu... nhưng lâu nay cây dừa chỉ là loại cây “xóa đói giảm nghèo”, chưa mang lại cuộc sống khấm khá cho người dân.

Nguyên nhân là do giá trị mang lại từ công nghệ chế biến các sản phẩm từ dừa còn quá thấp, người trồng dừa chủ yếu bán trái thô.

Do đó, ông Mãi kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà khoa học sớm nghiên cứu giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị cây dừa, nâng cao vị thế ngành dừa sao cho người trồng dừa có thể khá lên từ sản phẩm của mình, cây dừa phải trở thành cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: dừa Bến Tre dừa