17/11/2011 03:02 GMT+7

Để có được "kỳ nhân"

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Thật không bút nào tả xiết hết hạnh phúc khi xem trực tiếp cảnh tay bơi Hoàng Quý Phước rẽ nước băng băng về đích cự ly 100m tự do vào tối qua. Phước đã đi vào lịch sử bơi lội VN với việc trở thành tay bơi đầu tiên đoạt 2 HCV trong một kỳ SEA Games. Đã vậy, chiếc HCV đêm qua lại ở nội dung 100m tự do - một nội dung quý giá tương tự chạy 100m ở điền kinh.

TT - Thật không bút nào tả xiết hết hạnh phúc khi xem trực tiếp cảnh tay bơi Hoàng Quý Phước rẽ nước băng băng về đích cự ly 100m tự do vào tối qua. Phước đã đi vào lịch sử bơi lội VN với việc trở thành tay bơi đầu tiên đoạt 2 HCV trong một kỳ SEA Games. Đã vậy, chiếc HCV đêm qua lại ở nội dung 100m tự do - một nội dung quý giá tương tự chạy 100m ở điền kinh.

HCV bơi được giới thể thao liệt vào loại khó nhất bởi bơi là môn thể thao mà con người hoạt động ở môi trường không thuận lợi. HCV bơi là tổng hòa của tài năng cá nhân; là sự đầu tư của gia đình, xã hội, nhà nước; là sự ứng dụng của khoa học vào công tác huấn luyện...

Hãy nhớ lại những Kiều Oanh, Trường An là những nhân tài thật sự, nhưng họ chưa bao giờ có được huy chương bơi lội ở SEA Games. Vì vậy, việc Quý Phước lấy 2 HCV tại SEA Games quả là kỳ tích. Chưa hẳn Phước giỏi hơn các bậc đàn anh đàn chị. Nhưng khi kinh tế đã khá lên, những gì Phước nhận được bây giờ là hơn các đàn anh đàn chị ngày xưa rất nhiều.

Đêm qua, anh Đỗ Trọng Thịnh - chồng Kiều Oanh, một chuyên gia hàng đầu về bơi lội của VN và là người đã đổ nhiều công sức cho sự nghiệp “săn vàng” của bơi lội VN - bảo mình rất mừng khi xem Phước đoạt HCV thứ hai nhưng không bất ngờ!

 Anh Thịnh nói: ”Năm 2008, trả lời trên Tuổi Trẻ, tôi dự báo Phước sẽ trở thành một nhân vật lớn của bơi lội VN. Giờ đây điều đó đã thành sự thật. Các tố chất của Phước đã lộ quá rõ ngay từ 3-4 năm trước rồi, cho thấy đó là một tài năng hiếm có”.

Cũng cần nhắc lại, anh Thịnh là người đã đưa ra lời khuyên cho anh Hải - trưởng bộ môn bơi lội Đà Nẵng, hiện là phó giám đốc Trung tâm Thể thao Đà Nẵng - về việc phải đưa Quý Phước sang Nam Ninh (Trung Quốc) để chuyên gia Hoàng Quốc Huy huấn luyện mà không đưa theo đội tuyển đi Côn Sơn.

Anh Thịnh phân tích: ”Ông Huy là một chuyên gia giỏi có tiếng. Ông ấy lại không có con nên có thời gian để chăm sóc Quý Phước chu đáo. Mẹ vợ ông ấy (sống chung nhà) lại là một chuyên gia về y học thể thao. Phước đến đó sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn so với đi cùng đội tuyển”.

Đà Nẵng đã làm theo lời khuyên đó, đầu tư rất quyết liệt cho Quý Phước để hôm nay chúng ta có được một “kỳ nhân” trong làng bơi lội.

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên