06/10/2004 11:04 GMT+7

Đê bảo vệ biển làm tăng nguy cơ lũ lụt

ANH QUÝ (Theo BBCNews)
ANH QUÝ (Theo BBCNews)

TTO - Một báo cáo cho biết những công trình đê bảo vệ biển có thể sẽ làm một số vùng bờ biển tại Anh và Wales phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt rất lớn.

svKTJPlJ.jpgPhóng to
61% đường bờ biển đã trở nên dốc hơn trong vòng 1 thế kỷ qua
TTO - Một báo cáo cho biết những công trình đê bảo vệ biển có thể sẽ làm một số vùng bờ biển tại Anh và Wales phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt rất lớn.

Các nhà khoa học nghiên cứu về bờ biển thuộc Halcrow Ltd đã xem xét 1.000 địa điểm bờ biển và nhận thấy rằng có đến 61% đường bờ biển đã trở nên dốc hơn trong vòng 1 thế kỷ qua, nguyên nhân bởi vì các con đê do con người xây dựng.

Báo cáo cho biết những bờ biển dốc này sẽ tạo điều kiện cho những đợt sóng lớn phá hoại các bờ biển.

Bên cạnh đó bờ biển hẹp và dốc còn làm tăng số lượng những đợt sóng mạnh tàn phá các công trình bảo vệ biển.

Được biết vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất sẽ là miền nam nước Anh.

Báo cáo cho biết những công trình bảo vệ như hiện nay sẽ không thể chống đỡ được trong một thời gian dài sắp tới.

Một khi bờ biển bị thu hẹp và khu vực nước trước các công trình trở nên sâu hơn thì các chúng sẽ không thể trụ vững được lâu hơn nếu như không có sự đầu tư thích đáng.

ANH QUÝ (Theo BBCNews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên