ĐBSCL: Ngổn ngang chuyện dân sinh

TẤN THÁI - NGỌC HẬU - NGỌC TÀI
TẤN THÁI - NGỌC HẬU - NGỌC TÀI

TT - Ngày 10-7, tại kỳ họp HĐND các tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, An Giang, cử tri và các đại biểu đã tập trung phản ảnh, chất vấn nhiều vấn đề bức xúc ở địa phương. Trong đó, cử tri Kiên Giang kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến y tế, ô nhiễm môi trường.

sgdaV9uU.jpgPhóng to
Không có tiền thuê tàu cá trên 10 triệu đồng/chuyến, người nhà bệnh nhân này phải chuyển bệnh nhân bằng tàu khách từ đảo Hòn Sơn (huyện Kiên Hải) vào TP Rạch Giá mất bốn giờ - Ảnh: T.Thái

Cử tri ở Long An cũng gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh (khai mạc hôm nay, 11-7) nhiều kiến nghị liên quan đến giá nông sản, gia súc, gia cầm giảm mạnh khiến nông dân điêu đứng.

Kiên Giang: không có tàu chuyên dụng chuyển bệnh nhân vào đất liền

Ngày 10-7, tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Kiên Giang, cử tri huyện đảo Kiên Hải đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét hỗ trợ một phần chi phí cho bệnh nhân nghèo ở các xã đảo khi phải chuyển viện lên tuyến trên. Theo bà con cử tri, do ngành y tế không có tàu chuyên dụng chở bệnh nhân vào đất liền nên người dân phải tự thuê tàu cá với giá cao để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Trong khi đó, người nghèo bị bệnh không có khả năng thuê tàu cá, phải chờ tàu khách có khi nguy hiểm đến tính mạng.

Còn cử tri huyện Châu Thành đề nghị các cơ sở y tế nên tổ chức khám bệnh cho bệnh nhân diện bảo hiểm y tế trong cả thứ bảy và chủ nhật. Cử tri huyện Hòn Đất đề nghị Sở Y tế Kiên Giang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục của trạm y tế xã Lình Huỳnh như sân, cống thoát nước, nơi xử lý rác thải... Nhiều cử tri còn đề nghị tăng cường bác sĩ về trạm y tế xã Mỹ Thái (huyện Hòn Đất) và trạm y tế xã Hòa Điền (huyện Kiên Lương) để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Cử tri huyện Châu Thành phản ảnh quy hoạch bệnh viện ung bướu, lao, tâm thần (ấp Hòa Hiệp, xã Vĩnh Hòa Hiệp) triển khai đã lâu nhưng chưa thi công. Bà con đề nghị cho biết thời gian nào thì thực hiện dự án.

Cử tri xã Bình An, huyện Châu Thành đề nghị ngành chức năng xử lý nghiêm việc các nhà máy bột cá ở hai ấp An Bình và An Minh sử dụng chất đốt gây ô nhiễm môi trường. Theo cử tri, chuyện này bà con đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Cử tri xã Mỹ Lâm và thị trấn Hòn Đất đề nghị ngành chức năng thường xuyên kiểm tra Nhà máy xử lý rác thải Tâm Sinh Nghĩa vì nhà máy gây mùi hôi, làm ảnh hưởng đến người dân sinh sống trong khu vực...

Cử tri huyện Kiên Lương đề nghị có giải pháp xử lý đối với các doanh nghiệp nuôi tôm xả trực tiếp nước thải từ ao nuôi ra môi trường gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản trong khu vực.

Bến Tre: hộ nghèo tăng nhanh

Ngày 10-7, kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh Bến Tre bước vào phiên chất vấn. Chuyện giá dừa và đầu ra cho trái dừa vẫn là trọng tâm mà đại biểu chất vấn lãnh đạo tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi đại diện cho hai đại biểu khác chất vấn: “UBND tỉnh có những giải pháp nào để nâng cao giá trị cây dừa, giá dừa trái mà trước mắt là ổn định đời sống của người trồng dừa?”. Ông Cao Văn Trọng, phó chủ tịch UBND tỉnh, trả lời trước mắt UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua chính sách hỗ trợ chủ yếu là phân bón cho người trồng dừa chăm sóc và ổn định diện tích trồng dừa. Hỗ trợ 3,5 tỉ đồng cho doanh nghiệp đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm và triển khai nuôi tôm càng xanh trong vườn dừa; hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại tìm thị trường mới.

Đại biểu Lê Văn Em hỏi tiếp: “Khi giá dừa giảm sẽ có nhiều hộ dân đột ngột trở thành hộ nghèo, cận nghèo. Vậy chúng ta có những chính sách nào hỗ trợ con em của những hộ dân này tiếp tục học đại học, cao đẳng?”. Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH trả lời: “Đối với con em những hộ ảnh hưởng bởi giá dừa nhưng chưa phải là hộ nghèo và cận nghèo chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng cũng phải đợi đến cuối năm mới bình xét hộ nghèo, cận nghèo được. Trước mắt sẽ vận động các tổ chức từ thiện xã hội, quỹ khuyến học để hỗ trợ các em có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường”.

Thấy chưa thỏa đáng, đại biểu Lê Văn Em truy tiếp: “Người trồng dừa khốn đốn vì giá dừa quá thấp và chắc chắn số hộ nghèo tăng lên rất nhiều. Thay vì chờ đến cuối năm mới bình xét hộ nghèo thì có thể bình xét hộ nghèo đột xuất không?”. Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH trả lời: “Quy trình xét hộ nghèo phải theo quy định, không thể linh hoạt được. Nếu có hộ dân mà hoàn cảnh quá đặc biệt cũng có thể xét đột xuất nhưng phải đảm bảo khách quan, không thể nhân chuyện này mà đẩy tỉ lệ hộ nghèo lên cao được”.

Long An: nông dân “chết” vì giá nông sản, khổ vì ô nhiễm

Cũng như các tỉnh khác ở khu vực ĐBSCL, kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh Long An khai mạc hôm nay (11-7) vẫn “nóng” với câu chuyện giá cả nông sản, gia súc, gia cầm giảm sâu khiến nông dân điêu đứng. Hầu hết cử tri các địa phương yêu cầu tỉnh phải có giải pháp lâu dài để hạn chế tình trạng giá lúa, mía, thanh long, gia súc, gia cầm... không ổn định trong khi giá vật tư tăng liên tục.

Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị UBND tỉnh kêu gọi đầu tư kho bãi, mua, đóng gói trực tiếp trái thanh long để xuất khẩu vì hiện nay nông dân phải bán qua trung gian, lợi nhuận thấp. Còn cử tri huyện Thạnh Hóa băn khoăn chuyện Nhà máy bột giấy Phương Nam thi công ì ạch, khiến họ không an tâm trồng đay cung cấp cho nhà máy này. Cử tri các huyện yêu cầu kiểm tra lại chất lượng lúa giống vì thời gian qua một số giống lúa hỗ trợ nông dân có độ nảy mầm kém, lúa tạp nhiều. Riêng cử tri huyện Cần Đước kiến nghị tỉnh sớm đầu tư cải tạo “vùng đất chết” ở các xã Long Sơn, Phước Tuy, Long Hựu Tây.

Nhiều ý kiến cử tri tiếp tục phản ảnh về nạn ô nhiễm môi trường. Đó là tình trạng ô nhiễm tại khu xử lý rác Tân Đông (huyện Thạnh Hóa), tình trạng các nhà máy lén lút xả thải chưa qua xử lý ra sông tại huyện Bến Lức... Cử tri huyện Cần Đước yêu cầu tỉnh lấy mẫu kiểm nghiệm và đưa ra kết luận về chất lượng nước sông Vàm Cỏ tác động như thế nào đến sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản. Cử tri ở hầu hết các địa phương kiến nghị nên sớm đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước sạch cho dân sử dụng.

An Giang: nhiều hình thức tạm trữ lúa

Ngày 10-7, trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh An Giang về khó khăn của người trồng lúa, bà Mai Thị Ánh Tuyết - giám đốc Sở Công thương An Giang - cho biết sau khi mua tạm trữ, nếu lượng lúa trong dân còn tồn đọng tỉnh sẽ đề xuất Chính phủ tăng mức tạm trữ và mở nhiều hình thức tạm trữ khác như hỗ trợ việc tạm trữ trong dân với hình thức cho vay vốn ưu đãi, cho dân gửi lúa tại kho của doanh nghiệp. Về cá tra, bà Tuyết cho biết sẽ nhân rộng mô hình chuỗi liên kết, nghiên cứu xây dựng cơ chế vay tín dụng tay ba giữa nông dân - doanh nghiệp - ngân hàng với bảo đảm bằng hợp đồng tiêu thụ, đồng thời quy hoạch vùng nuôi, đẩy mạnh xúc tiến mở rộng thị trường.

Tại kỳ họp, ông Vương Bình Thạnh, chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản đồng ý cho An Giang thực hiện dự án khảo sát chỉnh trị dòng chảy và xây dựng công trình bảo vệ TP Long Xuyên với kinh phí 2.400 tỉ đồng.

TẤN THÁI - NGỌC HẬU - NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất