14/03/2005 00:34 GMT+7

ĐBSCL: mỗi cây tràm là một "bó đuốc"!

H.T.DŨNG - ĐỨC VỊNH - T. VĂN
H.T.DŨNG - ĐỨC VỊNH - T. VĂN

TT - Nắng như rắc lửa trên từng cây, từng cánh rừng. Phía dưới mặt đất đâu đâu cũng thấy những dòng kênh cạn nước nằm phơi đáy. Những sợi dây leo lên thân tràm đã bắt đầu chết và khô lá.

Hạt trưởng Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Vồ Dơi thở dài: “Rừng Vồ Dơi có thể cháy bất cứ lúc nào. Sang tháng tư những dây leo này sẽ bị khô hoàn toàn, mỗi cây tràm là một… “bó đuốc” nên gặp lửa là…”.

An Giang có 21.060ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp, hiện tất cả đang trong tình trạng báo động nguy cơ cháy rừng cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm! Những người dân đi lượm củi bảo: “Chưa thấy năm nào rừng núi bị khô như năm nay, chỉ cần một nhúm lửa là rừng bốc cháy thành ngọn đuốc khổng lồ!”. Trên 30.000ha rừng ở lâm phần U Minh Hạ (Cà Mau) đang bị kiệt nước, những trục kênh chính dẫn sâu vào rừng nước đã tụt xuống dưới “mực nước chết”, một số kênh tại các khu vực cao cũng đã cạn hoàn toàn nên rất dễ xảy ra cháy. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên thay nhau bơm nước tưới mỗi ngày để giữ độ ẩm cho từng gốc tràm.Khu rừng đặc dụng Vồ Dơi nằm trên địa bàn xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Toàn bộ rừng ở đây đang đặt trong tình trạng báo động cháy cấp 5. Đây là khu rừng duy nhất còn lại ở ĐBSCL mang tính đặc trưng của hệ sinh thái rừng U Minh.

Hạt trưởng Hạt kiểm lâm rừng Vồ Dơi Nguyễn Văn Thế cho biết: “Không chỉ phòng thủ dưới nước, chúng tôi còn đầu tư tuyến đường nhựa từ đây đến bìa rừng bên kia để đảm bảo cho xe chữa cháy vào được. Bằng mọi giá phải bảo vệ khu rừng nguyên sinh này”. Đã có 180 hộ với gần 1.000 người ký cam kết bảo vệ rừng như: không vào rừng săn bắt chim thú, đốt ong lấy mật và đặc biệt là nấu ăn trong rừng. Chưa bao giờ nguy cơ cháy rừng quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang) lại trở nên nóng bỏng như lúc này bởi nó cũng nằm trong khu vực báo cháy màu đỏ (cấp 5). Rừng này có diện tích tự nhiên rộng trên 31.000ha. Hầu hết các suối trên đảo đều đã kiệt nước.Thảm thực vật rừng (cỏ và dây leo) tích tụ nhiều năm có nơi dày cả thước rất dễ cháy rừng trên diện rộng. Theo ông Phạm Quang Bình - giám đốc vườn quốc gia Phú Quốc, dù đã chuẩn bị khá kỹ cho công tác phòng chống cháy nhưng vẫn chưa thể nói trước điều gì. Hiện nay cả Đảng bộ, chính quyền huyện đảo Phú Quốc đều xác định công tác phòng chống cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách và đang dồn sức tập trung chỉ đạo với quyết tâm bảo vệ bằng được rừng trong mùa khô năm nay! Từ đầu tháng ba ngành kiểm lâm An Giang đã cho đóng cửa rừng. Có điều do điều kiện đặc thù là có khá nhiều xóm ấp khu dân cư và đất canh tác nằm xen với rừng phòng hộ, sát quanh chân núi, thậm chí ở ngay trên núi nên rất khó kiểm soát. Ông Lương Văn Liếng, chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh, nhấn mạnh: “Chúng tôi đẩy mạnh và lấy khâu phòng chống làm chính, nhất là chú trọng việc tuyên truyền giáo dục người dân ý thức, cùng tham gia với chính quyền địa phương”. Điều khó nữa là diện tích rừng khoán cho hộ dân thường nhỏ lẻ, phần lớn vài ngàn mét vuông/hộ, trong khi mức hỗ trợ việc chăm sóc bảo vệ rừng chỉ 50.000 đồng/ha/năm. Thu nhập từ rừng chưa bảo đảm cuộc sống nên vào mùa khô đa số người dân thường xuống núi tìm việc làm khác kiếm thu nhập. Không níu giữ họ lại với rừng để giữ rừng đã khiến lực lượng kiểm lâm vốn đã mỏng lại phải căng ra trải trên địa bàn khá rộng càng nhọc nhằn thêm!

H.T.DŨNG - ĐỨC VỊNH - T. VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất