07/12/2005 06:05 GMT+7

ĐBSCL: hình thành thêm 4 vùng trồng bưởi năm roi

Tin, ảnh: QUỐC ANH
Tin, ảnh: QUỐC ANH

TT - Tại các địa phương ven sông Hậu đang hình thành thêm bốn vùng trồng bưởi năm roi tập trung: Ngãi Tứ - Tam Bình (Vĩnh Long), Phú Hữu - Châu Thành (Hậu Giang), Nông trường Sông Hậu - Ô Môn (TP Cần Thơ) và Kế Sách (Sóc Trăng).

IerMgoZB.jpgPhóng to
Bưởi năm roi Kế Sách (Sóc Trăng)
TT - Tại các địa phương ven sông Hậu đang hình thành thêm bốn vùng trồng bưởi năm roi tập trung: Ngãi Tứ - Tam Bình (Vĩnh Long), Phú Hữu - Châu Thành (Hậu Giang), Nông trường Sông Hậu - Ô Môn (TP Cần Thơ) và Kế Sách (Sóc Trăng).

Tại các vùng bưởi năm roi tập trung này, tuy mới phát triển nhưng mỗi nơi có 50-100ha. Riêng Phú Hữu - Châu Thành có kế hoạch phát triển vùng bưởi năm roi lên hàng ngàn hecta và đang có kế hoạch đăng ký thương hiệu bưởi năm roi Phú Hữu.

Đến nay ĐBSCL đã hình thành năm vùng bưởi năm roi tập trung, trong đó vùng Bình Minh (Vĩnh Long) có diện tích lớn nhất với hơn 2.000ha.

Tin, ảnh: QUỐC ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên