21/08/2010 07:10 GMT+7

Đẩy mạnh bán vàng

ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

TT - Người dân bán vàng nhiều hơn khi giá tăng lên 28,82 triệu đồng/lượng vào trưa 20- 8 (đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 11-2009). Nhiều công ty vàng đang tranh thủ chớp thời cơ xuất khẩu vàng để thu ngoại tệ.

nxEIHz6G.jpgPhóng to
Điều chỉnh giá vàng tại một tiệm vàng trên đường Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận, TP.HCM (ảnh chụp chiều 20-8) - Ảnh: Minh Đức

Theo giới kinh doanh, giá vàng tăng đợt này không chỉ giúp người giữ vàng thoái vốn mà còn tạo cơ hội kiếm lợi cho các công ty vàng.

Còn nhiều vàng trong dân

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6 số vàng huy động trong hệ thống tương đương 90.000 tỉ đồng, (120 tấn). Theo nhiều ngân hàng lớn, số vàng huy động khoảng 1 triệu lượng/ngân hàng. Tại những ngân hàng cổ phần tầm trung, huy động vàng cũng lên đến 300.000-500.000 lượng/ngân hàng.

Ba ngày gần bằng nửa năm

Phó tổng giám đốc một công ty vàng lớn tiết lộ công ty đã tranh thủ thời cơ chớp nhoáng được tạo ra bởi tỉ giá trong ba ngày qua để xuất vàng. Bà cho biết tranh thủ mọi đầu mối kinh doanh để gom vàng xuất khẩu, dưới dạng nữ trang. Chênh lệch lúc này không nhiều nhưng chủ yếu là “ăn số nhiều”.

Giá vàng trong nước đang thấp hơn thế giới gần 200.000 đồng/lượng, sau khi trừ phí, thuế, doanh nghiệp còn lãi khoảng 80.000-90.000 đồng/lượng. Nếu tỉ giá thời điểm thu ngoại tệ về tăng thêm thì mức lãi sẽ lớn hơn.

Việc xuất khẩu vàng hầu như tạm ngưng kể từ cuối tháng 6 do giá vàng trong nước và thế giới liên thông, thậm chí có thời điểm giá trong nước cao hơn đến 600.000-700.000 đồng/lượng. Tuy nhiên theo nhiều công ty vàng, dù mới trở lại xuất khẩu trong một tuần, trong đó cao điểm là ba ngày gần đây, nhưng số vàng xuất khẩu tại các đơn vị này gần ngang ngửa số vàng đã xuất khẩu trong sáu tháng đầu năm 2010. Tổng giám đốc một công ty vàng thuộc ngân hàng cho biết có thời điểm xuất 500 kg vàng/ngày (hơn 133.000 lượng), còn lại bình quân xuất 300 kg/ngày.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc - phó tổng giám đốc Công ty PNJ, thuận lợi của doanh nghiệp là những ngày qua giá vàng thế giới liên tục nhích lên, do vậy doanh nghiệp có thể mạnh dạn thu hẹp chênh lệch giá, từ đó kích thích người dân bán ra. Theo bà, do giá vàng thế giới diễn biến chậm nên chỉ cần chênh lệch 1-2 USD/ounce là doanh nghiệp xuất khẩu đã có lời.

Theo bà Nguyễn Ngọc Quế Chi - tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sacombank, lượng vàng bán ra những ngày qua chứng tỏ số vàng còn trong dân rất nhiều, dù từ đầu năm 2010 đến nay Ngân hàng Nhà nước chỉ cấp phép nhập chính thức 6 tấn. Giá vàng tăng trở lại là cơ hội để người mua vàng giá cao trước đây thoái vốn khỏi vàng. Thực tế nếu mua vàng thời điểm cuối năm 2009 thì với mức giá hiện nay đã hòa vốn.

Người dân “ngoảnh mặt” với vàng

Bà Nguyễn Thị Cúc cho rằng người dân chẳng dại mua vàng lúc này mà ngược lại tranh thủ giá cao để bán ra. Ngay cả tại SJC, dù mỗi ngày bán ra 1.500-2.000 lượng vàng nhưng phần nhiều trong số đó là giao dịch nội bộ giữa các chi nhánh trong hệ thống, giao dịch với các cửa hàng tư nhân, có cả doanh nghiệp mua vàng để khuyến mãi. Rất ít người mua vàng cất giữ vì giá cao, trong khi lãi suất huy động vàng tại ngân hàng tiệm cận 0%/năm.

Tổng giám đốc một ngân hàng có thế mạnh huy động vàng cho biết số tiết kiệm vàng đáo hạn thời điểm này người dân đều rút ra bán. Số vàng huy động trong ngân hàng đã giảm khoảng 30% từ khi hạ lãi suất.

Đợt biến động giá này theo các công ty vàng giao dịch có ấm lên nhờ giá vàng trong nước thấp hơn thế giới, tuy nhiên không thể nói là “bùng nổ” như cuối năm 2009. Cuối năm 2008 thời điểm thông thường một công ty vàng giao dịch 7.000-8.000 lượng/ngày, lúc cao điểm lên đến trên 10.000 thậm chí 20.000-30.000 lượng/ngày.

Tuy nhiên từ khi sàn vàng đóng cửa giao dịch sụt dần, bình thường mỗi ngày giao dịch còn khoảng vài trăm lượng. Nhờ tỉ giá tăng, giao dịch có khởi sắc trong vài ngày trở lại đây nhưng cao điểm cũng chỉ đạt 4.000-5.000 lượng/ngày. Sở dĩ doanh nghiệp có thể xuất số lượng lớn những ngày gần đây là do đã gom từ trước khi Ngân hàng nhà nước tăng tỉ giá.

Tăng 600.000 đồng/lượng nhờ tỉ giá

Cuối ngày 20-8 giá vàng thế giới ở mức 1.231 USD/ounce, giá vàng SJC bán ra 28,86 triệu đồng/lượng. Đầu tháng 7 giá vàng thế giới ở mức giá này, giá vàng bán ra trong nước chỉ 28,33 triệu đồng/lượng do quy đổi theo tỉ giá 19.100 đồng/USD. Thời điểm giá vàng thế giới thiết lập kỷ lục mọi thời đại 1.261 USD/ounce cuối tháng 6, giá vàng trong nước chỉ đạt 28,72 triệu đồng/lượng. Tỉ giá tăng, tính theo giá USD niêm yết của ngân hàng đã đẩy giá vàng tăng thêm gần 600.000 đồng/lượng.

ÁNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất