19/11/2022 08:45 GMT+7

Dạy học trò hướng thiện, làm người tử tế

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Tối 18-11, Thành Đoàn TP.HCM đã vinh danh 244 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2022 của các cấp học được bình chọn từ hơn 1.500 ứng viên tham gia bình xét giải thưởng năm nay.

Dạy học trò hướng thiện, làm người tử tế - Ảnh 1.

Cô Lê Thị Trang cùng các học trò lớp 6 do cô chủ nhiệm - Ảnh: K.ANH

Không chỉ tìm cách làm mới từng bài giảng, tiết học để tăng sức hấp dẫn, nhiều thầy cô quan tâm hơn đến bài học làm người, uốn nắn để học trò mình trở thành người tử tế mà dưới đây chỉ là hai trong số rất nhiều nhà giáo trẻ đang làm như thế.

Giờ học sinh động

Tiết học lịch sử tưởng như khô khan lại luôn được học trò chờ đợi, lại còn cảm thấy sao mà trôi nhanh quá. Cô Lê Thị Trang - giáo viên lịch sử Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám (quận 10) - luôn có cách dẫn dắt vui tươi vào tiết học. 

Với bài học về kháng chiến chống Mỹ, tiết học mở màn bằng điệu nhạc oai hùng về hình ảnh chiến sĩ vượt Trường Sơn đi đánh Mỹ. Những dòng sự kiện lịch sử của bài học được dẫn vào khi tiếng nhạc kết thúc.

Sử dụng âm nhạc trong dạy học môn lịch sử lớp 9 được cô Trang thực hiện được công nhận cấp quận. Với lớp 7, cô giáo này nghĩ ra cách kể chuyện lịch sử bằng tranh. Mỗi bức tranh gắn với từng câu chuyện lịch sử, giúp các bạn tìm tòi thông tin và kể lại câu chuyện lịch sử một cách dễ nhớ.

Trong khi đó, thầy giáo đã bảy lần nhận giải thưởng này - Vũ Minh Vương, dạy môn công nghệ của Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh) - luôn khiến học trò háo hức chờ vì "giờ học của thầy Vương chơi mà học". Học trò được sáng tạo mô hình trong bài học lắp mạch điện. Môn học còn được gợi mở để các bạn ứng dụng kiến thức vật lý, tin học càng kích thích học trò khám phá, khơi gợi sự sáng tạo.

Thầy Vương thực hiện cách học theo dự án. Học trò chủ động tìm thông tin nên giúp các bạn mở rộng kiến thức, học thêm điều mới mẻ, lại được rèn các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình... Thầy cũng là giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn công nghệ của quận và nhiều em trong đội tuyển đã được giải học sinh giỏi cấp thành phố các năm qua.

Dạy học trò hướng thiện, làm người tử tế - Ảnh 2.

Thầy Vũ Minh Vương hướng dẫn bài cho các học trò - Ảnh: K.ANH

Truyền năng lượng tích cực cho trò

Nhưng thầy Vương còn truyền năng lượng tích cực đến học trò, giúp trò rèn đạo đức, hướng đến lối sống tử tế. Làm chủ nhiệm khối lớp 8, giai đoạn học trò có nhiều bạn "ẩm ương", thầy đã chọn chia sẻ, gỡ rối giúp học trò bước qua những cảm xúc của tuổi mới lớn. Rồi phối hợp với các thầy cô khác làm  chuyên đề "Tình yêu học đường" nhằm giúp học sinh xây dựng tình bạn đẹp, tình yêu trong sáng.

Dịp 20-11, thầy Vương hướng dẫn học trò lớp mình chủ nhiệm về nhà chuẩn bị bữa cơm, tặng hoa cho ba mẹ khi làm chuyên đề "Hoa hồng tặng ai". "Ba mẹ chính là người thầy đầu tiên dạy chúng ta những tiếng nói đầu đời, tập mỗi bước đi chập chững và rất nhiều điều chúng ta học từ ba mẹ. Tôi mong các em hãy nhớ ba mẹ chính là những người thầy đầu tiên của mình" - thầy Vương chia sẻ.

Thầy nói với học trò rằng thầy sẽ không nhận hoa, quà vào ngày 20-11, thay vào đó các bạn hãy dành những lời yêu thương, những đóa hoa tặng thầy cô giáo cũ, nhất là các thầy cô đã dạy mình từ nhỏ. Thầy còn nói chuyện với học trò về việc sử dụng hợp lý khi các bạn bị mạng xã hội chi phối khá nhiều. 

Với hành trình "Chuyến xe nhân ái", thầy cùng các bạn đến với các mái ấm, cơ sở xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật... để các em thấm hơn bài học yêu thương, sẻ chia một cách nhẹ nhàng, gần gũi.

Còn cô Trang đã vận động học sinh tham gia chương trình "Sách trao tay - cầu nối yêu thương". Các bạn sẽ giữ sách giáo khoa thật kỹ để kết thúc năm học tặng lại sách giáo khoa cũ, rồi cô cùng các bạn phân loại sách rồi mang tặng các bạn khó khăn trong trường hoặc học sinh vùng sâu vùng xa. Lẫn trong mỗi bài học dành cho trò, cô Trang luôn nhắc đến tinh thần sẻ chia.

Năm học vừa rồi, ngay sau đợt dịch COVID-19, khi trở lại học trực tiếp nhưng không thấy trò Thế Anh đi học, cô giáo đã tìm đến nhà. Khi biết vì không có người đưa đón đến trường, gia đình tính cho Thế Anh nghỉ học, cô Trang đã kết nối với một học sinh trong lớp có nhà gần đó đến chở bạn cùng đi học, cô phụ tiền để bạn gửi xe mỗi ngày.

"Nhờ vậy, hai bạn học sinh ấy gắn bó cùng nhau, nhắc nhau việc học mỗi ngày. Còn các bạn học sinh khác trong lớp cũng nhận ra câu chuyện tình bạn khi biết sẻ chia sẽ mang đến điều tốt đẹp", cô Trang chia sẻ.

"Nhà giáo trẻ tiêu biểu" là giải thưởng dành cho giảng viên, giáo viên các cấp từ 35 tuổi trở xuống, tiêu biểu trong đạo đức, chuyên môn và cống hiến, hiện được Thành Đoàn TP.HCM xét chọn định kỳ 2 năm/lần (trước đây xét trao hằng năm) vào dịp 20-11.

Những câu chuyện nghề của 100 giáo viên trẻ tiêu biểu Những câu chuyện nghề của 100 giáo viên trẻ tiêu biểu

TTO - Giáo viên trẻ lặn lội lên nương rẫy xa xôi tìm, vận động học sinh quay lại trường rồi không ngừng trăn trở tìm giải pháp giúp đỡ đàn em về vật chất, tinh thần... Đó là một trong nhiều câu chuyện được chia sẻ từ 100 giáo viên tiêu biểu cả nước.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên